Thứ Năm, 15/09/2016, 13:43 (GMT+7)
.

Phụ nữ huyện Cai Lậy: Nỗ lực phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cai Lậy tăng cường công tác trợ vốn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ sự hỗ trợ của các cấp Hội, hội viên đã vượt khó vươn lên và đoàn kết, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Chị Phạm Thị Hồng Trinh, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Tân An (xã Tân Phong) trao đổi kinh nghiệm nuôi ếch thịt với  cán bộ Hội LHPN.
Chị Phạm Thị Hồng Trinh, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Tân An (xã Tân Phong) trao đổi kinh nghiệm nuôi ếch thịt với cán bộ Hội LHPN.

Xác định công tác trợ vốn, đào tạo nghề là điều kiện để hội viên nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và gắn bó với tổ chức Hội, 5 năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Cai Lậy đã khai thác trên 80 tỷ đồng, hỗ trợ 37.123 lượt hội viên phát triển kinh tế. 100% cơ sở Hội nắm bắt nhu cầu của hội viên để tổ chức dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giới thiệu việc làm, nhân rộng các “Tổ nghề nghiệp” tạo việc làm tại chỗ... Từ sự hỗ trợ của các cấp Hội, trên 3.000 chị đã có nghề nghiệp ổn định, cải thiện thu nhập. Điển hình như chị Phạm Thị Hồng Trinh, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Tân An, xã Tân Phong.

Chia sẻ niềm vui trong căn nhà đã xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2015, chị Trinh kể về quá trình thoát nghèo của gia đình: “Do ít đất sản xuất nên trước đây vợ chồng tôi làm thuê kiếm sống, thu nhập chỉ đủ trang trải qua ngày.

Năm 2013, biết gia đình tôi khó khăn nhưng chí thú làm ăn, Chi hội Phụ nữ ấp Tân An tạo điều kiện để tôi vay 5 triệu đồng từ quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, tôi mua con giống và đầu tư mô hình nuôi ếch thịt đem lại thu nhập khá, không chỉ hoàn vốn đúng hạn, mà còn tích lũy để tăng số lượng vèo nuôi và thuê thêm đất để trồng cây ăn trái...”.

Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế, hội viên, phụ nữ huyện Cai Lậy còn đoàn kết, tương trợ vượt qua khó khăn. 5 năm qua,  hội viên đã trực tiếp đóng góp và vận động kinh phí trên 16 tỷ đồng tặng quà, trợ cấp đột xuất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho con em phụ nữ vượt khó học tốt, xây dựng 45 “Mái ấm tình thương”…

Hoạt động nghĩa tình này đã hỗ trợ kịp thời về vật chất và là nguồn động viên tinh thần quý giá để chị em nỗ lực vươn lên. Được hỗ trợ “Mái ấm tình thương” thông qua sự vận động của Hội LHPN xã Hội Xuân, chị Nguyễn Thị Mần ở ấp Hội Nghĩa xúc động cho biết:

“Gia đình chỉ có hơn 1 công đất trồng cây tạp, vợ chồng đều làm thuê kiếm sống, bữa có bữa không, căn nhà xuống cấp không có điều kiện sửa sang. Nay được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, vợ chồng tôi có điều kiện để chăm lo phát triển kinh tế”.

Với trên 20.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 16 cơ sở Hội, Hội LHPN huyện Cai Lậy luôn chủ động, sáng tạo, tích cực vận động hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội phát động. Nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, tương trợ nhau cùng phát triển, 5 năm qua, hội viên, phụ nữ huyện Cai Lậy đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và tiêu chí số 11 của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, các cấp Hội đều tiến hành khảo sát đời sống, nhu cầu của hội viên; đồng thời đánh giá, phân loại để có biện pháp hỗ trợ thiết thực về vốn, tư liệu sản xuất. Việc định hướng hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả sau khi giải ngân, kiểm tra mục đích sử dụng vốn, hoàn vốn đúng kỳ hạn cũng được quan tâm, đã hạn chế tình trạng nợ quá hạn.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, hội viên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hỗ trợ những hoàn cảnh hội viên, phụ nữ nghèo, neo đơn, bệnh tật. Bà Lê Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cai Lậy nhận xét:

“Phong trào “Phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” thời gian qua được đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Chị em hăng hái thi đua lao động sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, cải thiện đời sống và sẵn sàng hỗ trợ hội viên gặp khó khăn. Việc các chị nỗ lực phát triển kinh tế, tương trợ nhau thoát nghèo giúp ngày càng thắt chặt tình đoàn kết với nhau và góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…”.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.