Thứ Hai, 05/12/2016, 20:54 (GMT+7)
.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh vừa kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình và cá nhân ở TX. Gò Công, huyện Gò Công Tây và huyện Châu Thành.

Theo lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX. Gò Công, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình và cá nhân ở địa phương này được thực hiện tốt. Riêng công tác đo đạc còn chậm, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, TX. Gò Công tiếp tục phân công 5 tổ để đo đạc vào ngày thứ 7 nhằm giải quyết hồ sơ tồn đọng theo kế hoạch đặt ra. Thị xã cũng đề nghị tỉnh bổ sung thêm nhân sự nhằm giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ.

Tại huyện Gò Công Tây, tính đến ngày 23-11 tổng số hồ sơ tiếp nhận là 2.771 hồ sơ; trong đó có 2.380 hồ sơ đã được giải quyết, 391 hồ sơ đang thực hiện. Hiện có 163 hồ sơ trong hạn và 45 hồ sơ đã trễ hạn; có 90 hồ sơ đang thực hiện đo đạc, trong đó có 77 hồ sơ trong hạn và 13 hồ sơ trễ hạn. Để làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình và cá nhân, trong thời gian tới huyện cũng đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật chất, nhân sự, cơ chế chính sách, xây dựng kho lưu trữ…

Tính đến ngày 28-11, tiến độ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân trên địa bàn huyện Châu Thành chậm so với yêu cầu đặt ra. Số lượng hồ sơ người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính ngày càng tăng, từ 879 hồ sơ tại thời điểm ngày 16-8-2016 đến ngày 6-10-2016 đã tăng lên đến 1.495 hồ sơ và hiện nay là 1.192 hồ sơ. Trước thực trạng này, huyện Châu Thành sẽ tiến hành kiểm tra để có hướng xử lý kịp thời. Đồng thời Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành cũng đề xuất một số vấn đề liên quan đến thông báo thuế và điện thoại trực tiếp cho chủ sử dụng đất đến nhận thông báo và nộp tiền; đối với hồ sơ miễn thuế cần chuyển hàng ngày cho chi nhánh tránh tồn đọng gây áp lực giải quyết.

Tại các buổi làm việc, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn địa phương cần kịp thời báo cáo, kiến nghị để tỉnh hỗ trợ giải quyết; khắc phục tình trạng chậm giải quyết hồ sơ nhằm bảo đảm quyền lợi người dân. Địa phương cũng cần quan tâm giải quyết tốt các chế độ, chính sách làm đêm, thêm giờ cho cán bộ, công nhân viên theo đúng luật.

THÙY TRANG

.
.
.