Thứ Tư, 08/02/2017, 16:22 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy làm đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ"

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh ở huyện Cai Lậy đã tập trung củng cố, nâng chất Tổ “Dân vận khéo” tại các chi hội. Vai trò tiên phong, gương mẫu của hội viên được phát huy qua việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Tuyến đường liên ấp 3, xã Phú An, huyện Cai Lậy vừa được nâng cấp, mở rộng với sự góp sức của hội viên Hội Cựu chiến binh.
Tuyến đường liên ấp 3, xã Phú An, huyện Cai Lậy vừa được nâng cấp, mở rộng với sự góp sức của hội viên Hội Cựu chiến binh.

Chỉ tính trong năm 2016, Hội đã vận động xây dựng 20 công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, với kinh phí thực hiện trên 2,5 tỷ đồng và 517 ngày công lao động. Những chiếc cầu bê tông kiên cố, đường giao thông rộng rãi, khang trang thay thế cầu ván nhỏ hẹp, đường đất lầy lội, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ở nhiều công trình, nhiều  cán bộ, hội viên còn tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, là chất xúc tác để người dân đồng tình hưởng ứng. Điển hình tại xã Phú An, khi tuyến đường liên ấp 3 được nâng cấp, mở rộng, hội viên sinh sống cặp tuyến đường đã hiến gần 300 m2 đất, 40 ngày công lao động để giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công công trình. Ông Đặng Văn Phát, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 3, xã Phú An cho biết: “Tuyến đường liên ấp 3 hoàn thành giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa 2 xã Phú An và Hiệp Đức thuận tiện hơn. Khi Nhà nước có chủ trương mở rộng đường, ai nấy đều phấn khởi, hội viên trong chi hội đồng tình hưởng ứng và tích cực vận động bà con cùng tham gia...”.

Điểm nhấn trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở huyện Cai Lậy thời gian qua còn là tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau trong hội viên qua những việc làm thắm đượm nghĩa tình. Cụ thể, trong năm 2016, nguồn “quỹ đồng đội”, “quỹ nghĩa tình” tiếp tục nhận được sự đóng góp của cán bộ, hội viên; nâng đến nay, các nguồn quỹ được hơn 2,3 tỷ đồng, hỗ trợ cựu chiến binh phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp và hỗ trợ hội viên khi ốm đau, xóa nhà tạm cho cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn ...

Với 76 hội viên tham gia sinh hoạt, điểm sáng tiêu biểu ở Chi hội Cựu chiến binh ấp 7, xã Mỹ Thành Nam là tích cực vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thông qua hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật do chi hội phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức, giúp hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chi hội còn duy trì hiệu quả mô hình “Góp xi măng xây nhà và cho mượn con giống chăn nuôi”, với gần 3.000 bao xi măng, 48 con heo giống, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Từ nhiều hình thức hỗ trợ, 100% hội viên cựu chiến binh ấp 7 đã xây dựng nhà kiên cố, bán kiên cố, không còn nhà dột nát, tạm bợ; nhiều hội viên hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Bần, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 7, xã Mỹ Thành Nam phấn khởi cho biết: “Qua phát động, hội viên đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, đặc biệt là chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các mô hình tương trợ được duy trì và nhân rộng đã góp phần cải thiện thu nhập cho hội viên, gắn kết nghĩa tình và nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội”.  

Huyện Cai Lậy hiện có 3.832 hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia sinh hoạt tại 16 cơ sở hội. Qua nhiều năm phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã khơi dậy tình đồng chí, đồng đội, ý chí tự lực vươn lên và tinh thần tiên phong, gương mẫu của hội viên trong các hoạt động xã hội. Qua bình xét cuối năm 2016, có trên 95% hội viên đạt danh hiệu gương mẫu, 100% cơ sở hội đạt vững mạnh, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.