Thứ Ba, 18/07/2017, 20:57 (GMT+7)
.

Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 17 và 18-7, tại giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, TP. Mỹ Tho đã diễn ra Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ 9 (2017-2022). Đại hội diễn ra với sự tham dự của hơn 700 đại biểu đại diện cho tăng, ni, phật tử trong tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao hoa chúc mừng đại hội
Lãnh đạo Trung ương GHPGVN trao hoa chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh phía Nam đã đến dự và chúc mừng đại hội...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng của UBND tỉnh đến đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao bức trướng của UBND tỉnh đến đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh đến dự có ông Trần Long Thôn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.
 
Trong buổi làm việc ngày 18-7, đại hội đã tiến hành một số nội dung quan trọng như: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 8 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới; hiệp thương suy tôn 8 vị Hòa Thượng vào Ban Chứng minh, suy cử 47 thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và bầu 25 vị vào Ban Thường trực Ban Trị sự nhiệm kỳ 2017 - 2022…
 
Tất cả những tăng, ni được đề cử làm thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 đều là những vị có năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức tốt và có tinh thần yêu nước, hết lòng phụng đạo theo tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Hòa Thượng Thích Huệ Minh tái đắc cử chức danh Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới.  
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 9 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 9 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, toàn thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 9 nguyện tuân thủ theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng trị sự GHPGVN trong các công tác Phật sự, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ 8 của GHPGVN; động viên tăng ni và phật tử tích cực tham gia các phong trào từ thiện xã hội tại địa phương, góp phần cùng chính quyền các cấp làm vơi đi những khó khăn trong cuộc sống của nhân dân.
 
Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Đại hội Bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết  - Phát triển - Hộ quốc - An dân” cùng 4 Bằng khen cho 4 tập thể.
 
Nhân dịp Đại hội, 32 vị tăng, ni được Trung ương GHPGVN tấn phong giáo phẩm, gồm có 6 Hòa thượng, 11 Thượng tọa, 4 Ni trưởng và 11 Ni sư. 
 
Một số hình ảnh tại đại hội:
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn trao hoa chúcc mừng đại hội
Thừa ủy quyền của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn trao hoa chúc mừng đại hội.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân
Trung ương GHPGVN trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.
Ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân
 Trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
THỦY HÀ
.
.
.