Thứ Sáu, 01/06/2018, 06:01 (GMT+7)
.

Nhân rộng mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 31-5, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Lý Hoàng Chiêu, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) về hoạt động quản lý nhà nước về công tác gia đình và trẻ em (gọi tắt là Đoàn giám sát) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay. Cùng tham gia với Đoàn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Bảy...

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH phát biểu tại buổi Đoàn giám sát đến làm việc
Lãnh đạo Sở LĐTB&XH phát biểu về công tác quản lý nhà nước đối với trẻ em tại buổi Đoàn giám sát đến làm việc.

Theo báo cáo của Sở VHTT&DL, những năm qua, với trách nhiệm quản lý nhà nước trên lĩnh vực gia đình, Sở VHTT&DL luôn chủ động tham mưu UBND tỉnh và phối hợp với các ngành, các cấp liên quan, Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương và tỉnh để triển khai thực hiện các hoạt động về gia đình.

Bên cạnh đó, mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững gắn với Đội phòng, chống bạo lực gia đình đã được triển khai ở 11 đơn vị cấp huyện, 115 đơn vị cấp xã với 684 câu lạc bộ, thu hút hơn 13.600 thành viên tham gia.

Ngoài ra, các cấp đã tổ chức tập huấn  cho 1.788 lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện và 3.100 lượt cán bộ cấp xã... đã góp phần kéo giảm tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh...

Đoàn giám sát làm việc với Sở VHTT&DL
Đoàn giám sát làm việc với Sở VHTT&DL

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ năm 2015 đến nay, Sở LĐTB&XH đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác về trẻ em theo từng giai đoạn; đồng thời, hằng năm, Sở LĐTB&XH phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều chương trình, hành động đối với công tác này bằng nhiều hình thức như: Tích cực triển khai tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về Luật Trẻ em, Chương trình hành động Vì trẻ em...

Cùng với đó là nói chuyện chuyên đề, diễn đàn về trẻ em như: Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói; trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ trong thế giới công nghệ số…; tổ chức hội thi với chủ đề phòng trách tai nạn thương tích ở trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em..

Tuy nhiên, theo đánh giá của 2 Sở nêu trên, công tác gia đình và trẻ em hiện còn nhiều khó khăn, khiến cho hoạt động này còn hạn chế.  Tình trạng ly hôn, ly thân còn diễn ra nhiều và có xu hướng tăng; bộ phận người dân vẫn còn thời ơ, không quan tâm đến công tác gia đình…

Trưởng đoàn giám sát Lý Hoàng Chiêu yêu cầu các đơn vị liên quan cần tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn cho cán bộ Văn hóa - Xã hội ở cấp cơ sở; phân rõ trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân trong công tác gia đình, trẻ em.

Đặc biệt là cần xem xét, bàn bạc việc hỗ trợ phụ cấp và tăng cường tập huấn đối với cán bộ phụ trách công tác gia đình ở cấp ấp và cấp xã; tiếp tục duy trì và nhân rộng Mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình ở các địa phương...

 

HOÀI THU

.
.
.