Thứ Sáu, 03/08/2018, 14:57 (GMT+7)
.

Đường thông, hè thoáng- Một phần của đô thị văn minh

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Mỹ Tho về giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT) đô thị, trong năm 2018, ngành chức năng thành phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa đối với các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, qua đó từng bước lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác giải tỏa hành lang ATGT đô thị trên địa bàn thành phố.
Lực lượng chức năng thực hiện công tác giải tỏa hành lang ATGT đô thị trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2018, UBND TP. Mỹ Tho đã chỉ đạo tập trung cao cho công tác giải tỏa lòng, lề đường nhằm lập lại trật tự đô thị. Cụ thể, Ban ATGT thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành 6 kế hoạch và lịch phối hợp giải tỏa hành lang ATGT đô thị.

Trong đó, có 2 kế hoạch và lịch phối hợp cao điểm giải tỏa các trường hợp vi phạm về lập lại trật tự, an toàn giao thông khu vực chợ Mỹ Tho (phường 1) và cao điểm phối hợp giải tỏa bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018...

Qua thực hiện các kế hoạch và lịch phối hợp giải tỏa hành lang ATGT đô thị, lực lượng chức năng thành phố phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức 445 cuộc ra quân giải tỏa hành lang ATGT tại các tuyến đường trọng điểm, qua đó phát hiện và phân loại xử lý trên 1.250 trường hợp vi phạm.

Theo đó, lực lượng chức năng thành phố tổ chức kiểm soát, giải tỏa, qua đó đã kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Mô tô, ô tô đậu đỗ không đúng nơi quy định, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa và thực hiện các dịch vụ khác gây cản trở giao thông; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định; dùng xe đẩy bán hàng rong....

Qua đó, lực lượng chức năng nhắc nhở 341 trường hợp; lập biên bản vi phạm hành chính 32 trường hợp, ra quyết định xử phạt tại chỗ 4 trường hợp với số tiền 600 ngàn đồng; tiến hành thu giữ tang vật vi phạm và giao Công an các phường, xã xử lý 874 trường hợp.

Ban ATGT các phường, xã cũng ra quân trên 350 cuộc giải tỏa hành lang ATGT, qua đó phát hiện và phân loại xử lý 1.983 trường hợp vi phạm. Qua công tác giải tỏa, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại các tuyến đường trọng điểm giảm đáng kể, góp phần làm cho đường thông, hè thoáng, tạo mỹ quan đô thị, được đông đảo cán bộ và nhân dân đồng tình.

Với phương châm xử lý vi phạm lấy giáo dục làm biện pháp trọng tâm, trong quá trình thực hiện công tác giải tỏa, ngành chức năng thành phố đã kiên trì vận động, giáo dục, cho các hộ vi phạm tự tháo dỡ những vật dụng lấn chiếm hành lang ATGT, làm cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp nhiều lần cố tình tái phạm, lực lượng chức năng thành phố kiên quyết xử lý lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ những phương tiện, vật dụng vi phạm.

Với sự vào cuộc có trách nhiệm của các cơ quan chức năng và sự đồng thuận của nhân dân, một số tuyến đường sau khi giải tỏa đã có sự chuyển biến tích cực.

Phần lớn các hộ kinh doanh trước đây hay bày bán lấn vỉa hè nay đã sắp xếp gọn gàng, tạo cho những tuyến đường nội ô thành phố thông thoáng hơn.

Tuy nhiên, hiện nay tại một số điểm trên địa bàn các phường, xã còn tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để bàn ghế, biển hiệu, mua bán kinh doanh... Việc này đã làm mất mỹ quan đô thị; đồng thời, gây cản trở giao thông.

Hiện nay, TP. Mỹ Tho và các phường, xã đang tiếp tục ra quân thực hiện công tác giải tỏa, chỉnh trang đô thị nhằm tạo chuyển biến tích cực, đồng bộ về trật tự, cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, xây dựng đường phố sạch - đẹp, văn minh, đường thông, hè thoáng, góp phần phục vụ tốt Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018.

T.T

.
.
Liên kết hữu ích
.