Thứ Sáu, 16/11/2018, 15:15 (GMT+7)
.

Thực tập Phương án Ứng phó sự cố tràn dầu và chữa cháy

(ABO) Sáng 16-11, Công ty Xăng dầu Tiền Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Tiền Giang) tổ chức thực tập Phương án Ứng phó sự cố tràn dầu và chữa cháy tại cầu cảng Kho Xăng dầu Bình Đức (thuộc Công ty Xăng dầu Tiền Giang).

Giả định được đưa ra là vào một thời điểm tại cầu cảng Kho Xăng dầu Bình Đức, tàu TG6179 có sức chứa 850.000 lít, khi thực hiện bơm dầu diesel lên kho, do việc đấu nối không đảm bảo kỹ thuật, nên khi bơm hàng áp lực cao dẫn đến bung khớp nối tại nhà xuất nhập làm dầu chảy ra cầu cảng và tràn xuống sông Tiền; vệt dầu loang trên mặt sông và có xu hướng di chuyển theo dòng chảy về phía hạ lưu. Lượng dầu tràn ra bên ngoài khoảng 5.000 lít (tràn xuống sông Tiền khoảng 4.000 lít, tràn trên cầu cảng khoảng 1.000 lít).

Giả định thứ hai được đưa ra là, trong quá trình thực hiện thu gom dầu trên cầu cảng, do bất cẩn, vật dụng thu gom dầu gây ma sát tạo tia lửa kết hợp với lượng hơi xăng dầu gây cháy cầu cảng; lực lượng thu gom dầu thoát ra ngoài kịp thời…

Từng tình huống giả định đã được xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết và được triển khai đúng phương án đã đề ra. Theo đánh giá chung, buổi thực tập Phương án Ứng phó sự cố tràn dầu và chữa cháy tại cầu cảng Kho Xăng dầu Bình Đức (thuộc Công ty Xăng dầu Tiền Giang) do các bên phối hợp tổ chức thành công.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi lại tại buổi thực tập Phương án Ứng phó sự cố tràn dầu và chữa cháy vào sáng 16-11.

A.P

.
.
.