Thứ Năm, 14/02/2019, 16:00 (GMT+7)
.

Sôi động thị trường quà tặng Ngày Lễ tình nhân 14-2

(ABO) Đến hẹn lại lên, thị trường quà tặng Ngày Lễ tình nhân 14-2 lại trở nên sôi động với nhiều mặt hàng phong phú.

Ghi nhận tại TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), ngoài các cửa hàng hoa thì có khá nhiều gian hàng bán hoa, quà tặng tràn “xuống đường” với nhiều sản phẩm đẹp mắt, phục vụ nhu cầu mua sắm của khách nhân dịp Lễ tình nhân.

Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung, chủ gian hàng bán quà tặng trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt cho biết: Khách hàng đã bắt đầu mua từ ngày 13-2, sẽ mua nhiều hơn vào chiều và tối ngày 14-2.

Hoa hồng vẫn là quà tặng chủ lực trong Ngày Lễ tình nhân. Theo ghi nhận, hiện hoa hồng có giá 15.000 - 20.000 đồng/bông, người bán thiết kế thành giỏ hoa với nhiều kiểu dáng độc đáo, đẹp mắt.

Ngoài ra, còn có loại hoa hồng sáp (hoa giả) có giá từ 20.000 đồng/bông, người bán thiết kế thành bó 3 bông, 7 bông có giá từ 60.000 đồng - 150.000 đồng/bó.

Một nam sinh đang lựa chọn quà tặng cho bạn gái.

Đặc biệt, người bán còn lồng ghép vào giỏ hoa các vật trang trí như gấu nhồi bông, chuột Hamster, búp bê, sôcôla, có giá từ 150.000 - 300.000 đồng/giỏ; còn sôcôla có giá 50.000 - 80.000 đồng/hộp.

Người bán thiết kế nhiều giỏ hoa đầy màu sắc, rất đẹp mắt.

Theo ghi nhận, sức mua quà tặng Ngày Lễ tình nhân đã bắt đầu tăng từ ngày 13-2, mặt hàng được ưa chuộng nhất là giỏ hoa, lẵng hoa hồng sáp thiết kế hình trái tim hoặc có chú gấu nhồi bông.

Hoa hồng luôn được ưa chuộng trong Ngày Lễ tình nhân.

Theo người bán, thị trường quà tặng và hoa tươi cho Ngày Lễ tình nhân sẽ sôi động hơn vào chiều, tối của ngày 14-2.

LÝ OANH  

.
.
Liên kết hữu ích
.