Thứ Ba, 10/12/2019, 17:56 (GMT+7)
.
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG:

Tích cực thực hiện công tác bình đẳng giới

Xác định Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (gọi tắt là Tháng hành động) hằng năm là đợt cao điểm truyền thông về BĐG, nhằm tạo sự quan tâm của xã hội trong thực hiện BĐG cũng như phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, trong năm 2019, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát động hưởng ứng Tháng hành động với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Tháng hành động diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phát động Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên  cơ sở giới năm 2019 tại huyện Tân Phú Đông.
Phát động Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 tại huyện Tân Phú Đông.

Qua đó, thúc đẩy sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện Tân Phú Đông về BĐG, phòng, chống bạo lực, xóa bỏ định kiến giới, tạo cơ hội cho cả nam và nữ cùng phát triển, tiến tới BĐG thực chất trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Bên cạnh phát động Tháng hành động hằng năm, thời gian qua, Hội LHPN huyện Tân Phú Đông với chức năng vận động xã hội thực hiện BĐG và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Theo đó, các cấp Hội LHPN huyện đẩy mạnh tuyên truyền trang bị kiến thức về BĐG, kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, đoàn kết tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; thành lập các Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, Tổ “Phụ nữ nuôi dạy con tốt”, Nhóm “Phụ nữ chăm sóc và bảo vệ trẻ em”; duy trì, phát huy các mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” do Chi hội phụ nữ quản lý nhằm can thiệp kịp thời, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình…

Ngoài ra, các cấp Hội LHPN huyện còn phối hợp hỗ trợ vốn tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển kinh tế; dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; vận động phụ nữ tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại cộng đồng nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, từ đó giúp chị em phụ nữ nâng cao vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội.

Đặc biệt, các cấp Hội LHPN huyện Tân Phú Đông còn vận động chị em phụ nữ mạnh dạn lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại; đồng thời, xây dựng lực lượng hội viên, cộng tác viên nòng cốt tại Chi hội Phụ nữ các ấp nhằm quan tâm theo dõi, kịp thời phát hiện, có giải pháp xử lý nhanh chóng các hành vi bạo lực tại cộng đồng... Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Phú Đông Nguyễn Thị Huệ, hưởng ứng Tháng hành động năm 2019 và chủ đề hoạt động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động trong giai đoạn 2019 - 2020 là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, thời gian tới, các cấp Hội LHPN từ huyện đến cơ sở tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt Luật BĐG; củng cố nhân rộng các mô hình, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, góp phần xóa bỏ bạo lực và bất BĐG.   

 NGỌC THƠ

.
.
.