Thứ Năm, 28/05/2020, 10:51 (GMT+7)
.

Chung tay bảo vệ trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 (gọi tắt là Tháng hành động) có chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”. Liên quan đến vấn đề này, Phó Trưởng phòng Bình đẳng giới, vì trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) Tiền Giang Nguyễn Thị Kiều Loan cho biết, theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, Tháng hành động năm nay sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 1 đến 30-6.

Đồng chí Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trao học bổng cho học sinh vượt khó, học tốt.
Đồng chí Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang trao học bổng cho học sinh vượt khó, học tốt.

Trong Tháng hành động, thông qua các hình thức tuyên truyền phù hợp, kênh thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác truyền thông. Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình, xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc tạo cơ hội phát triển, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, giúp các em tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, nước sạch và các phúc lợi xã hội khác, đặc biệt là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, kỹ năng phát hiện và tố cáo những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Huy động tối đa các nguồn lực từ gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc chung tay hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, góp phần giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em phải bỏ học, lao động kiếm sống, vi phạm pháp luật, nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực, xâm hại.

Chung tay bảo vệ để đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.                                                                                                                                                                                    Ảnh: HUỲNH NGỌT
Chung tay bảo vệ để đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Ảnh: HUỲNH NGỌT

Tháng hành động năm nay sẽ không tổ chức lễ phát động tại cấp tỉnh và cấp huyện mà triển khai hoạt động chủ yếu là truyền thông dưới hình thức trực tiếp và gián tiếp. Trong đó tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tảo hôn; phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học; bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; truyền thông tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em thông qua các kênh truyền thông báo chí, mạng xã hội, các tài liệu, sản phẩm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bên cạnh đó, ngành LĐ-TB&XH sẽ tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em. Cụ thể như tổ chức khảo sát lấy ý kiến trẻ em thông qua mạng Internet, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Nội dung xoay quanh những vấn đề trẻ em quan tâm hoặc gây bức xúc đang diễn ra tại trường học, cộng đồng nơi các em đang sinh sống có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển thể chất, tinh thần, nhân cách, đạo đức của các em, để trình bày trong Diễn đàn trẻ em các cấp trong tỉnh năm 2020.

Diễn đàn trẻ em sẽ được tổ chức tại 3 cấp để trẻ em đối thoại về những vấn đề các em bức xúc có liên quan đến việc thực hiện quyền trẻ em; kiến nghị các chủ trương, chính sách, vận động các nguồn lực, công trình phúc lợi cho trẻ em tại địa phương, đặc biệt là đề xuất việc thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại và tử vong do tai nạn, thương tích. Tiếp tục tổ chức các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng. Duy trì, tổ chức sinh hoạt Nhóm trẻ em nòng cốt, Câu lạc bộ quyền trẻ em, Câu lạc bộ trẻ em tại các xã, phường, thị trấn... nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống.

Hiện nay, Sở LĐ-TB&XH đang tiến hành vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua khám, chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi mầm non, tiểu học; hỗ trợ trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí...

Song song đó, Sở LĐ-TB&XH tăng cường công tác phối hợp liên ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, chủ động nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em và có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn; kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè, mùa mưa, để đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

MAI HÀ

.
.
Liên kết hữu ích
.