Thứ Hai, 24/08/2020, 20:37 (GMT+7)
.

Chính thức ngưng hoạt động phà Cao Lãnh nối đôi bờ sông Tiền

Ông Võ Trọng Biên, Giám đốc phà Đồng Tháp thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, xác nhận rằng phà Cao Lãnh đã chính thức ngưng hoạt động kể từ hôm nay, 24-8.

Theo ông Biên, 24 nhân sự phục vụ phà Cao Lãnh vẫn được giữ lại đầy đủ, nhưng trước mắt sẽ bố trí công việc ở các bến khác nhằm chờ tiếp tục nhiệm vụ ở bến phà Hồng Ngự, nối huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp với thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang.

Phà Cao Lãnh nối đôi bờ sông Tiền kết thúc hoạt động vào hôm nay, 24-8. Ảnh: Trung Chánh
Phà Cao Lãnh nối đôi bờ sông Tiền kết thúc hoạt động vào hôm nay, 24-8. Ảnh: Trung Chánh

Khi ngưng hoạt động phà Cao Lãnh, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện tháo dỡ dàn cầu Eiffel, Ponton 350 tấn nhằm tận dụng thi công bến phà Hồng Ngự.

Được biết, bến phà Cao Lãnh kết nối từ đường Phạm Hữu Lầu thuộc Phường 6, TP. Cao Lãnh với tỉnh lộ 848 thuộc xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Song song với việc kết thúc hoạt động phà Cao Lãnh, theo ông Biên, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao cho TP. Cao Lãnh và huyện Lấp Vò tổ chức đấu giá để đầu tư một bến phà mới nhỏ hơn nhằm tiếp tục phục vụ người dân qua lại.

Vào ngày 27-5-2018, cầu Cao Lãnh nối hai bờ sông Tiền - nằm cạnh phà Cao Lãnh - cũng đã chính thức được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khánh thành, đưa vào khai thác. Khi đó, năm chiếc phà 100 tấn và hai chiếc 60 tấn cùng khoảng 100 cán bộ, nhân viên làm việc tại bến Cao Lãnh được điều động sang các bến khác.

Từ đó đến nay, bến phà Cao Lãnh vẫn tiếp tục được duy trì hoạt động với ba chiếc phà 40 tấn, trong đó, có một chiếc dự phòng nhằm phục vụ người dân, học sinh, sinh viên ở hai bờ sông Tiền.

Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, vào hôm nay, 24-8, bến phà Cao Lãnh đã chính thức kết thúc hoạt động.

Ngoài việc đưa cầu Cao Lãnh vào hoạt động, theo tìm hiểu của TBKTSG Online, ngày 19-5-2019, cầu Vàm Cống bắt qua sông Hậu nối từ tỉnh Đồng Tháp sang TP Cần Thơ cũng chính thức được khánh thành, đưa vào khai thác.

Theo đó, khi cầu Vàm Cống được đưa vào hoạt động, cùng với cầu Cao Lãnh giúp kết nối giao thông một phần của khu vực TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Kiên Giang đi về hướng tỉnh Đồng Tháp lên TP. Hồ Chí Minh và ngược lại rất thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực này.

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.