Thứ Bảy, 22/08/2020, 16:30 (GMT+7)
.

Người dân huyện Cái Bè lo lắng về tình trạng sạt lở

Ngày 20-8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 1 do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Sáng dẫn đầu có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã Tân Hưng và Tân Thanh (huyện Cái Bè).

Vấn đề được người dân 2 xã quan tâm là tình hình sạt lở đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Cái Bè.

Tình hình sạt lở 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Cái Bè diễn biến khá phức tạp.
Tình hình sạt lở 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Cái Bè diễn biến khá phức tạp.

Các đại biểu cho rằng, tình trạng trên không chỉ xảy ra ở huyện Cái Bè, mà đã và đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân sạt lở là do sự thay đổi về dòng chảy, biến đổi khí hậu, do quá trình khai thác tài nguyên thiên nhiên của con người.

Thời gian qua, ngành chức năng huyện đã sử dụng nhiều giải pháp như chống sạt lở bằng cừ tràm…, nhưng hiệu quả không cao, kinh phí khắc phục sạt lở hiện đang gặp khó khăn. Giải pháp được xem là hiệu quả trong giai đoạn hiện nay là chính quyền vận động người dân tiến hành dời đê ở nơi xảy ra sạt lở phức tạp.

Đ. PHI

.
.
.