Thứ Sáu, 21/08/2020, 10:53 (GMT+7)
.
HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN CHỢ GẠO:

Điển hình trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

Nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Không chỉ thực hiện tốt Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB huyện còn hỗ trợ đồng đội, đồng chí vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

5 năm qua (2014 - 2019), phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được hội viên Hội CCB huyện Chợ Gạo tích cực hưởng ứng, từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình sản xuất - kinh doanh giỏi, góp phần vào xây dựng huyện nông thôn mới.

Hội CCB huyện Chợ Gạo thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Hội CCB huyện Chợ Gạo thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TÍCH CỰC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Chủ tịch Hội CCB huyện Chợ Gạo Đặng Phước Lung cho biết, hiện Hội có 25 cơ sở Hội (19 cơ sở Hội ở xã, thị trấn; 6 cơ sở Hội cơ quan, doanh nghiệp), với 3.007 hội viên. Thời gian qua, Hội CCB huyện luôn là nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương.

Đến nay, nhiều tổ hợp tác thuộc các Hội cơ sở sản xuất có hiệu quả trên các lĩnh vực, với 271 thành viên, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động; có 561 hội viên CCB là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Các cấp Hội trong huyện duy trì thực hiện và huy động các nguồn vốn như: Quỹ Đồng đội, Quỹ Tình nghĩa, góp vốn xoay vòng, vay vốn từ các ngân hàng để hội viên triển khai thực hiện các mô hình trồng thanh long, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi…

Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (12-1989 - 12-2020), Hội CCB huyện cùng các ngành liên quan đã tích cực vận động mỗi xã có một công trình chào mừng và kết quả đã có 20 công trình (xây cầu, đường dal, đường trồng hoa…) được thực hiện. Riêng năm 2020, hưởng ứng chào mừng đại hội đảng các cấp, Hội CCB huyện tiếp tục vận động hội viên và nhân dân đóng góp xây dựng các công trình như ánh sáng an ninh trật tự, cầu, đường bê tông, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp...

Trong xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động hội viên hiến 4.465 m2 đất, huy động 2.500 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng; tham gia tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường nông thôn; vận động xây dựng 13 cầu bê tông bắc qua kinh, rạch…

Bên cạnh đó, các cấp Hội trong huyện còn tham gia củng cố và phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các mô hình Ánh sáng an ninh, Ánh sáng tự quản….

Kết quả, các cấp Hội đã vận động nhân dân góp tiền lắp đặt gần 3.336 bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường nông thôn; phối hợp tuần tra 201 cuộc, cung cấp 140 tin cho Công an triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản.

TRỢ GIÚP ĐỒNG CHÍ, ĐỒNG ĐỘI

Những năm qua, phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, Hội CCB huyện rất quan tâm, chú trọng đến việc chăm lo chính sách cho các hội viên; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho hội viên khó khăn.

Chủ tịch Hội CCB xã Phú Kiết Đoàn Công Trực cho biết: “Từ năm 2015, tất cả hội viên CCB ở xã Phú Kiết đều có nhà đạt 3 cứng. Tuy nhiên, kinh tế một số hội viên còn chưa ổn định cần thêm vốn sản xuất. Được sự hỗ trợ của Hội CCB huyện, làm cầu nối với Hội CCB tỉnh đã giúp cho nhiều hội viên xã vay được nguồn vốn ưu đãi. Nhờ vậy, hội viên có điều kiện mở rộng sản xuất vươn lên khá giả”.

Theo Hội CCB huyện Chợ Gạo, trước đây, trong số hơn 3.000 hội viên, có nhiều hội viên thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Thế là, Hội bàn bạc và quyết định vận động hội viên lập quỹ (mỗi tháng mỗi hội viên đóng góp 10.000 đồng) để hỗ trợ hội viên xây nhà hoặc nâng từ nhà 2 cứng lên đạt chuẩn 3 cứng. Hoạt động này đã được Hội CCB huyện thực hiện nhiều năm nay và đạt kết quả tích cực.

Kết quả trong 5 năm qua, toàn huyện có 49 hội viên thoát nghèo, xóa 119 căn nhà tạm, đến nay trên địa bàn huyện không còn hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Đặng Phước Lung chia sẻ, tuy mức ủng hộ của mỗi người không nhiều nhưng đó là sự quan tâm, chia sẻ với đồng chí, đồng đội, nên các hội viên được hỗ trợ rất trân quý tình cảm trên. Đây cũng là động lực để họ vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thời gian tới, cán bộ, hội viên CCB huyện Chợ Gạo tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, lấy nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, lấy nhiệm vụ nâng cao đời sống hội viên làm động lực, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên và thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong Hội CCB để đạt được thành tích cao hơn nữa trong những năm tới.

HOÀI NGỌC

.
.
.