Thứ Ba, 18/08/2020, 09:10 (GMT+7)
.

Sắc diện mới trên quê hương Thanh Bình

 (ABO) Lấy nông nghiệp làm nền tảng, công nghiệp, dịch vụ là thế mạnh, là hướng đi đã được xã nông thôn mới Thanh Bình (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) lựa chọn trong hành trình hướng đến tương lai. Và con đường ấy đã bước đầu mang lại kết quả đáng ghi nhận: Hiện xã chỉ còn 1,55% hộ nghèo, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Quê hương Thanh Bình ngày càng phát triển.
Quê hương Thanh Bình ngày càng phát triển.

Trước đây, chợ ngã ba Chị Cúc (còn được gọi là chợ ngã năm Thanh Bình) chỉ có vài gian hàng. Đến nay, chợ đã được đầu tư xây dựng với tên gọi là chợ Thanh Bình, từ đó hình thành khu chợ phát triển khá sầm uất, đáp ứng được nhu cầu của người dân trong xã và các xã lân cận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Anh Thủy cho biết, chợ ngã năm Thanh Bình từng bước phát triển mạnh, cơ sở vật chất, kỹ thuật được đầu tư xây dựng mới với tổng kinh phí 12,8 tỷ đồng và hiện có 60 hộ kinh doanh mua bán, dịch vụ, đáp ứng đầy đủ các mặt hàng cho người tiêu dùng, giải quyết cho hơn 100 lao động có việc làm ổn định. Giao thông phát triển nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, từ xã Thanh Bình đi TP. Mỹ Tho và TP. Hồ Chí Minh và ngược lại. Môi trường chợ được vệ sinh hằng ngày…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân xã Thanh Bình
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân xã Thanh Bình.

Thanh Bình luôn là xã năng động trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất giúp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, người dân đã chuyển đổi 550 ha trồng nếp sang trồng thanh long và các loại cây ăn trái khác. Hằng năm, xã có từ 100 - 120 ha trồng màu, cho thu nhập cao hơn trồng lúa, nếp từ 2 đến 3 lần.

Đồng thời, xã đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với giải quyết lao động nông thôn. Hiện nay, xã có 1 nhà máy xay xát, 1 lò sấy lúa; có 1 kho và 7 điểm thu mua thanh long, 2 cơ sở hàn tiện, 2 cơ sở gia công khung sắt, 8 cơ sở chế biến đồ gỗ, 10 điểm bán vật tư nông nghiệp, 4 điểm bán vật liệu xây dựng, giải quyết trên 500 lao động có việc làm ổn định trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân. Trong nhiệm kỳ, xã đã phát triển 1 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn, 5 doanh nghiệp tư nhân và trên 198 hộ kinh doanh cá thể, giải quyết việc làm trên 600 lao động. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,55%, đạt 129% Nghị quyết.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân xã Thanh Bình.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân xã Thanh Bình.

Kinh tế phát triển, xã có điều kiện tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong nhiệm kỳ, xã đã xây dựng trường mầm non, khu hành chính và các phòng chức năng trường tiểu học…; hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh đã hoàn thiện. Đây cũng là điều kiện để người dân nâng cao chất lượng sống, thực hiện tốt phong trào Xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Phát huy truyền thống Xã Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, chính quyền, nhân dân xã Thanh Bình hôm nay đang ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

LÊ PHƯƠNG

.
.
.