Thứ Bảy, 28/11/2020, 10:38 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Hiệu quả từ công tác gia đình

Những năm qua, công tác gia đình (CTGĐ) và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) được Ban Chỉ đạo CTGĐ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần kéo giảm tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ). Do đó, đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, phường xã của thành phố triển khai, thực hiện nhiều hoạt động đạt những kết quả tích cực.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về CTGĐ, Thành ủy, UBND TP. Mỹ Tho đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, đơn vị từ thành phố đến cơ sở thành lập Ban Chỉ đạo CTGĐ, Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ (CLB) và nhóm PCBLGĐ ở từng khu phố, ấp và có kế hoạch hoạt động hằng năm. Đồng thời, chỉ đạo BCĐ CTGĐ phường, xã đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, các nội dung CTGĐ gắn kết chặt chẽ với các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu phố (ấp) văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị…

Thời gian qua, TP. Mỹ Tho đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân  nâng cao ý thức PCBLGĐ.
Thời gian qua, TP. Mỹ Tho đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức PCBLGĐ.

Đặc biệt, hằng năm, Ban Chỉ đạo CTGĐ cùng Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP. Mỹ Tho phối hợp tuyên truyền, vận động đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng Gia đình văn hóa; Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; Gia đình thể thao; Gia đình hiếu học; Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan… và hoạt động của các CLB Gia đình phát triển bền vững, PCBLGĐ, công tác hòa giải những bất đồng trong gia đình và cộng đồng dân cư…, đã tác động tích cực về mặt xã hội và kinh tế: Các tệ nạn về xã hội và BLGĐ được kéo giảm, những giá trị nhân văn trong các gia đình như: Bình đẳng giới, quyền trẻ em, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội được tôn trọng và đề cao…

Ban Chỉ đạo CTGĐ thành phố tham mưu UBND thành phố tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Ngày Thế giới Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25-11; tổ chức Lễ vinh danh Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thành phố; tổ chức các buổi tọa đàm: “Yêu thương và chia sẻ”, “Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa”...; tham gia các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan do tỉnh tổ chức…, mang lại những kết quả đáng khích lệ trong CTGĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HIỆU QUẢ THIẾT THỰC

Trao đổi tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các văn bản, đề án về CTGĐ giai đoạn 2010 - 2020, Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Lê Thị Bé Phượng cho biết: “Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, hằng năm thành phố được cấp kinh phí 120 triệu đồng để triển khai thực hiện CTGĐ, PCBLGĐ và các đề án về CTGĐ. Bên cạnh đó, Thường trực BCĐ thành phố tham mưu UBND thành phố cấp kinh phí thực hiện Đề án về CTGĐ  giai đoạn 2012 - 2015 trên 145 triệu đồng… Nhờ đó, các hoạt động tuyên truyền được tổ chức đa dạng, phong phú hơn trước, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay xây dựng gia đình phát triển bền vững, xã hội tiến bộ, văn hóa, văn minh…”.

TP. Mỹ Tho đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân  nâng cao ý thức PCBLGĐ.
TP. Mỹ Tho đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức PCBLGĐ.

Năm 2020, toàn thành phố có 51.265/53.953 hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 95,02%), có 11/11 phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị”, 6/6 xã đạt chuẩn “Nông thôn mới”, 122/122 khu phố (ấp) đạt danh hiệu “Văn hóa”; TP. Mỹ Tho được công nhận đạt chuẩn “Văn minh đô thị” giai đoạn 2016 - 2017, đang tiếp tục thực hiện Đề án Nâng chất TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị đến năm 2020 và Đề án Thành phố Thông minh đến năm 2020.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND TP. Mỹ Tho, CTGĐ trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế: Công tác truyền thông, vận động chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng do kinh phí còn hạn chế. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đúng về giá trị của gia đình hạnh phúc, một số vấn đề bức xúc về gia đình chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. Nguồn nhân lực, kinh phí đầu tư cho công tác này chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Ngoài ra, dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã và đang tác động tiêu cực đến đạo đức xã hội, nhiều tệ nạn xã hội tấn công vào các gia đình, ảnh hưởng đến lối sống, việc hình thành nhân cách con người và các mối quan hệ trong gia đình…

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CTGĐ, phát huy các mặt ưu điểm, những bài học kinh nghiệm đạt được trong những năm qua và nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và BCĐ tỉnh. UBND thành phố đã đề ra 6 nhóm giải pháp cụ thể để tiếp tục củng cố, nâng chất CTGĐ, PCBLGĐ...

QUẾ ANH

.
.
Liên kết hữu ích
.