Thứ Ba, 12/01/2021, 21:39 (GMT+7)
.

Năm 2020: Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên 64,5%

(ABO) Ngày 11-1, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020; triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang có các đồng chí lãnh đạo Sở LĐTB&XH, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan dự hội nghị.

a
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm (2016 - 2020), quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động tiếp tục tăng từ 54,2 triệu người năm 2015 lên 54,6 triệu người năm 2020; cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 45% năm 2015 xuống còn 32% năm 2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 51,6% năm 2015 lên khoảng 64,5% năm 2020.

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng; đời sống người có công được nâng lên; phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được đẩy mạnh, đến nay 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm nhanh, từ 9,88% năm 2015 xuống còn 2,75% cuối năm 2020…

Năm 2021, Bộ LĐTB&XH tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, khả thi và hội nhập quốc tế; phát triển thị trường lao động theo hướng minh bạch, cạnh tranh và hội nhập, đa dạng các hình thức kết cấu nối cung - cầu lao động, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội…

NGỌC AN

.
.
Liên kết hữu ích
.