Thứ Ba, 17/08/2021, 16:45 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Quy định làm việc trong thời gian phong tỏa xét nghiệm phòng chống Covid-19.

(ABO) Ngày 17-8-2021, Ủy ban nhân dân TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 3497 về việc làm việc trong thời gian phong tỏa xét nghiệm phòng chống Covid-19.

Theo đó, để kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phong tỏa xét nghiệm phòng chống Covid-19, Ủy ban nhân dân TP. Mỹ Tho đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các sở, ngành tỉnh, phòng, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường, xã, các doanh nghiệp được phép hoạt động trên địa bàn thành phố thông báo cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết kể từ 0 giờ ngày 18-8-2021, Ủy ban nhân dân TP. Mỹ Tho sẽ tiến hành phong tỏa thực hiện chiến dịch xét nghiệm, tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 theo Kế hoạch 348/KH-UBND.

Công văn nêu rõ, cán bộ, công chức, người lao động tại các khu vực phong tỏa không được phép rời nơi cư trú (trừ trường hợp cấp cứu). Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động đang cư trú trong khu vực phong tỏa làm việc tại nhà hoặc lưu trú tại đơn vị trong thời gian thực hiện phong tỏa. Cán bộ, công chức, người lao động ngoài khu vực phong tỏa được đến cơ quan, đơn vị làm việc theo quy định.

Trước đó, UBND TP. Mỹ Tho đã triển khai Công văn 3481/KH-UBND về việc thực hiện Chiến dịch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn nhằm phát hiện sớm người nhiễm SARS-CoV-2 ở các khu dân cư, tiến hành cách ly, điều trị, truy vết thần tốc, khống chế không để dịch bệnh Covid-19 lan rộng ra cộng đồng.

Theo kế hoạch, TP. Mỹ Tho thực hiện chia toàn địa bàn thành phố làm 3 khu vực. Trong đó, khu vực I gồm: Phường 2, phường 3, phường 8, ấp Mỹ An - xã Mỹ Phong; khu vực II gồm: Phường 1, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7 với; khu vực III gồm các địa bàn còn lại.

Đối với khu vực I và khu vực II thực hiện phong tỏa toàn bộ địa bàn; đối với khu vực III chỉ tiến hành phong tỏa các khu dân cư có nguy cơ rất cao hoặc khi xuất hiện các F0 qua tầm soát. Khu vực I phong tỏa từ 0 giờ ngày 18-8; khu vực II phong tỏa từ 0 giờ ngày 19-8; khu vực III bắt đầu tầm soát từ ngày 20-8 và phong tỏa tùy theo tình hình diễn biến dịch.

Trong thời gian phong tỏa, các chốt chặn phong tỏa, kiểm soát địa bàn đảm bảo nguyên tắc “bên ngoài phong tỏa; bên trong cách ly”; người dân trong khu phong tỏa “ai ở yên nhà nấy”; tạm dừng toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội; chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, cán bộ, công chức cơ quan nhà nước đi làm việc tại cơ quan theo phương án phòng, chống dịch được ra đường.

M.T

.
.
.