Thứ Sáu, 22/10/2021, 17:43 (GMT+7)
.
HỘI LHPN HUYỆN CHÂU THÀNH:

Một nhiệm kỳ năng động, sáng tạo

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, các cấp Hội phụ nữ huyện Châu Thành đã thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XI đề ra. Các hoạt động của Hội tập trung hướng về cơ sở, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo hội viên, phụ nữ.

SÔI NỔI CÁC PHONG TRÀO

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, trong 5 năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành đã chủ động, sáng tạo; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua và cuộc vận động; lựa chọn các nhiệm vụ có trọng tâm trọng điểm, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển toàn diện.

Hội LHPN huyện vận động xây dựng cầu nông thôn ở xã Nhị Bình trị giá 190 triệu đồng (ảnh chụp khi chưa bùng phát dịch).
Hội LHPN huyện Châu Thành vận động xây dựng cầu nông thôn ở xã Nhị Bình trị giá 190 triệu đồng (ảnh chụp khi chưa bùng phát dịch).

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên, phụ nữ hăng hái thi đua đạt nhiều thành tích trong học tập, lao động và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh thực hiện phong trào thi đua, Hội LHPN huyện còn triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với các hoạt động phong phú, thiết thực. Các cấp Hội đã chủ động đăng ký thực hiện 152 công trình/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng như: Tuyến đường hoa kiểng; phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường trước khuôn viên nhà, tạo mỹ quan xóm, ấp khang trang, sạch đẹp.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Phan Thị Nhàn cho biết: “Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đoàn kết, khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm với công việc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, xây dựng Hội LHPN thực sự trở thành mái nhà chung của các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác Hội đề ra”.

Hoạt động giảm nghèo, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng để lại nhiều dấu ấn qua việc vận động các nguồn lực hỗ trợ. Tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hội viên, phụ nữ tích cực đóng góp tiền, quà, hiện vật và vận động mạnh thường quân ủng hộ số tiền trên 3 tỷ đồng giúp 3.512 chị em; xây dựng 54 Mái ấm tình thương, sửa chữa 13 căn nhà cho hội viên, phụ nữ nghèo với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng…

GIÚP HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Một trong những điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Hội LHPN huyện Châu Thành là vận động phụ nữ phát huy nội lực tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Hội LHPN huyện đã tập trung nguồn lực, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện như: Phát động xây dựng mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Toàn huyện có 2.700/2.792 hộ phụ nữ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và đã thoát nghèo bền vững 443 hộ, góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,88%. 

Đồng thời, tập trung tăng cường khai thác các nguồn vốn, vận động trong hội viên góp vốn xoay vòng, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, vốn giúp nhau làm kinh tế… với tổng số tiền trên 450 tỷ đồng. Kết quả trong nhiệm kỳ đã giúp trên 150 ngàn lượt hộ vay đầu tư sản xuất, chăn nuôi…; trong đó, phụ nữ nghèo được giúp trên 12 ngàn lượt hộ (đạt 91%), phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp trên 4.600 lượt (đạt 100%), có 443 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Thực hiện Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội LHPN huyện Châu Thành đã tuyên truyền nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và kinh doanh; hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp thông qua các hoạt động như: Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, cách thức kinh doanh hiệu quả, giới thiệu các hộ sản xuất, kinh doanh, thu mua nông sản, thực phẩm của nông dân trong và ngoài huyện. Các cấp Hội đã hỗ trợ 276 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; thành lập 2 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội khai thác vốn với tổng dư nợ ủy thác trên 50 tỷ đồng, giúp trên 3.000 phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình.

Trên địa bàn huyện, có 100% cơ sở Hội có nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng, giúp trên 5.000 phụ nữ vay; 100% cơ sở Hội thành lập được 134 tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững phủ khắp các chi hội; 49 mô hình tổ liên kết ở 23 cơ sở; 5 xã có mô hình tổ hợp tác. Hội còn phối hợp đào tạo nghề cho khoảng 1.500 lao động nữ, sau dạy nghề có 75% lao động nữ có việc làm ổn định; giới thiệu trên 5.000 chị em vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho chị em trong độ tuổi lao động.

LÊ PHƯƠNG

.
.
Liên kết hữu ích
.