Thứ Tư, 24/11/2021, 15:05 (GMT+7)
.

Hội Cựu chiến binh huyện Gò Công Đông: Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ, giúp đỡ hội viên đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế. Từ đó, nhiều hội viên có cuộc sống ổn định.

Hội CCB huyện Gò Công Đông hiện có 1.600 hội viên sinh hoạt ở 13 Hội cơ sở và 95 Chi hội ấp, khu phố. Những năm qua, phong trào CCB giúp nhau đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống được các cấp Hội quan tâm thực hiện, với nhiều biện pháp cụ thể.

Theo đó, Hội CCB huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật; tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả giúp hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội đứng ra tín chấp để hội viên CCB vay vốn từ các ngân hàng như: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Gò Công Đông, Ngân hàng Bản Việt… để phát triển sản xuất, mua giống cây trồng,.. đến nay, đã hỗ trợ 1.269 hộ CCB vay vốn, tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng.

Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Hội CCB huyện Gò Công Đông, hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Hội CCB huyện Gò Công Đông, hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau bằng việc xây dựng quỹ Hội. Từ Quỹ Đồng đội của Hội đã hỗ trợ 216 hội viên, số tiền 60,8 triệu đồng; trích Quỹ Tình nghĩa tổ chức thăm hỏi 62 hội viên ốm đau, hữu sự. Hội CCB huyện còn vận động cán bộ, hội viên trong toàn huyện đóng góp ủng hộ kinh phí, xây dựng “Nhà đồng đội” cho hội viên khó khăn về nhà ở.

Điển hình như ông Đoàn Văn Lo, hội viên CCB xã Tăng Hòa. Do hoàn cảnh khó khăn, nên ông vẫn chưa xây dựng được ngôi nhà lành lặn để ở. Thông qua các cấp Hội CCB huyện Gò Công Đông, gia đình ông Lo được hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng với số tiền tích góp được, ông đã xây dựng căn nhà kiên cố, có chỗ ở ổn định từ tháng 5-2021.

Ngoài ra, Hội CCB huyện Gò Công Đông còn tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh môi trường… Từ đó, người dân, hội viên nâng cao ý thức, thực hiện hiệu quả các phong trào, góp phần đưa kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương phát triển.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội CCB huyện phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền và người dân phòng, chống dịch. Cán bộ, hội viên từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia các Tổ Covid cộng đồng, với 127 thành viên tham gia tại 95 Tổ Covid cộng đồng ấp, khu phố; 39 thành viên tham gia tại 14 Tổ Covid cộng đồng cấp huyện, xã, thị trấn.

Đồng thời, Hội CCB huyện vận động cán bộ, hội viên ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 được hơn 100 triệu đồng; hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân khó khăn, các khu phong tỏa, cách ly, gồm: 2 tấn gạo, 10,5 tấn rau củ quả, 1.200 trứng gà, 140 thùng mì gói, 170 chai dầu ăn, 200 ổ bánh mì... Nhờ thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, nên từ khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện đến nay cán bộ, hội viên Hội CCB huyện không có trường hợp bị nhiễm Covid-19.

Theo Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Gò Công Đông Nguyễn Văn Hòa, với phương châm “Hướng về cơ sở” trong thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Đồng thời, không ngừng nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống…

THIÊN LÝ

.
.
.