Thứ Tư, 27/04/2022, 10:06 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Lan tỏa thông điệp "sống xanh"

Thời gian qua, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nhân rộng nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa nhằm chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường, đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa.

 Thành viên “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông” được tặng giỏ nhựa.
Thành viên “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông” được tặng giỏ nhựa.

THỰC HIỆN NHIỀU MÔ HÌNH

Tại xã Long Trung và Bình Phú, Ủy ban MTTQ huyện Cai Lậy vừa phối hợp thực hiện Chương trình “Đổi phế liệu lấy quà”, với 2 kg rác tái chế như ly nhựa, chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn, bao bì,... người dân sẽ đổi để nhận một phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu. Sau 3 ngày tổ chức, chương trình thu gom hơn 1 tấn phế liệu gây quỹ cho hoạt động bảo vệ môi trường. Đồng thời, thông qua chương trình khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải phát sinh.

Chị Mai Thị Nhung (ấp 1, xã Long Trung) chia sẻ: “Đây là hoạt động khuyến khích mọi người ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi. Các loại phế liệu mang đến đổi quà được thu gom, phân loại từ sinh hoạt hằng ngày trong các gia đình. Bản thân tôi cũng ý thức hơn trong việc phân loại rác tại nguồn ở gia đình”.

Người dân xã Bình Phú tham gia Chương trình “Đổi phế liệu lấy quà”.
Người dân xã Bình Phú tham gia Chương trình “Đổi phế liệu lấy quà”.

Chung tay hạn chế rác thải nhựa, mô hình “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông” được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cai Lậy nhân rộng trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã ra mắt 20 “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”, với gần 400 thành viên. Mỗi thành viên trở thành tuyên truyền viên nòng cốt, vận động mọi người hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần trong sinh hoạt, đi chợ hay mua hàng hóa.

5 năm qua, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện Cai Lậy phát động ra quân vệ sinh hơn 94 km đường giao thông; khơi thông dòng chảy gần 20 km kinh mương nội đồng; trồng cây xanh, hoa kiểng ven các tuyến đường liên xã, ấp... Huyện Cai Lậy xây dựng 1.237 hố thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và định kỳ thu gom, xử lý hơn 14 tấn chai lọ, bao bì các loại.

Từ khi tham gia mô hình, bà Trương Thị Ngọc Điệp, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp 6, xã Thạnh Lộc, đã thay đổi thói quen trong sử dụng túi ni lông khi đi chợ.

Trước đây, mỗi lần ra chợ, bà Điệp đều đi “tay không”; khi về bà sử dụng từ 3 - 5 chiếc túi ni lông do người bán “biếu không” để đựng thực phẩm, hàng hóa.

Tuy nhiên, thói quen ấy của bà Điệp đã thay đổi, giờ mỗi khi ra chợ, bà đều mang theo chiếc giỏ nhựa để đựng hàng hóa. “Với rau củ, tôi bỏ trực tiếp vào giỏ. Còn cá, thịt hay thực phẩm tươi sống, tôi chủ động để chung một túi để hạn chế sử dụng túi ni lông sau mỗi lần đi chợ”, bà Điệp chia sẻ.

CỘNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng nông thôn ở huyện Cai Lậy đã có sự đổi thay tích cực. Cùng với các tuyến đường liên xã, ấp được nâng cấp, mở rộng, thì cảnh quan môi trường cũng khởi sắc khi người dân ý thức chỉnh trang khuôn viên nhà, trồng cây xanh, hoa kiểng ven đường. 100% xã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư; vận động hộ gia đình xây dựng hố xử lý rác tại nhà; đảm bảo vệ sinh môi trường trong sản xuất, chăn nuôi...

Huyện Cai Lậy phát động các đợt ra quân bảo vệ môi trường với sự tham gia của nhân dân và đoàn viên, hội viên của các đoàn thể huyện.
Huyện Cai Lậy phát động các đợt ra quân bảo vệ môi trường với sự tham gia của nhân dân và đoàn viên, hội viên của các đoàn thể huyện.

Năm 2022, huyện Cai Lậy dồn sức xây dựng huyện nông thôn mới. Để tiêu chí môi trường không trở thành “rào cản”, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ; tổ chức thu gom, xử lý 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng... Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cộng đồng trách nhiệm của người dân, tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới thật sự bền vững.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy Cai Lậy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025”, huyện Cai Lậy chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Huyện phấn đấu đạt mục tiêu 70% hộ gia đình khu vực nông thôn đăng ký thu gom rác sinh hoạt; 30% hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn; 90% bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý; trên 92% cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường…

QUẾ NGÂN

.
.
.