Thứ Bảy, 14/05/2022, 15:02 (GMT+7)
.

Khánh thành hồ chứa nước mưa do Chính phủ Ấn Độ tài trợ

(ABO) Sáng 14-5, UBND huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khánh thành Dự án Tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ xây dựng hồ chứa nước mưa cung cấp nước sạch cho người dân huyện Tân Phú Đông.

Tham dự Lễ khánh thành có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Nguyên; Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Lưu Văn Phi; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn.

Đồng chí Bùi Thái Sơn phát biểu tại Lễ khánh thành.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn phát biểu tại Lễ khánh thành.

Về phía Chính phủ Ấn Độ, có ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; ngài Madan Mohansethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo UBND huyện Tân Phú Đông, hiện trên địa bàn 2 xã Phú Tân và Phú Đông có 637 hộ/2.636 hộ ở xa hệ thống cung cấp nước, trong đó có 221 hộ/1.417 hộ thiếu nước sinh hoạt, không có đủ trang thiết bị tích trữ chứa nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình.

Ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại Lễ khánh thành.
Ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại Lễ khánh thành.

Những hộ này phải sử dụng nguồn nước sông, rạch không đảm bảo vệ sinh. Mặt khác, vào thời điểm mùa khô, nước sông có độ mặn rất cao không thể sử dụng sinh hoạt được. Do đó, nguồn nước ngọt dự trữ có vai trò hết sức quan trọng đến đời sống, sức khỏe của người dân.

Cắt băng khánh thành dự án.
Cắt băng khánh thành Dự án Tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ xây dựng hồ chứa nước mưa cung cấp nước sạch cho người dân huyện Tân Phú Đông.

Sau khi tiếp nhận được vốn của Dự án Tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ xây dựng hồ chứa nước mưa cung cấp nước sạch cho người dân huyện Tân Phú Đông, địa phương đã tiến hành triển khai thực hiện. Đến giữa tháng 10-2021, dự án đã được hoàn thành.

Hồ chứa nước mưa ở xã Phú Đông và Phú Tân, mỗi hồ có thể tích 150 m3, dài 15 m, rộng 5 m và cao 2 m.

Đồng chí Bùi Thái Sơn tặng quà cho đơn vị tài trợ.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn tặng quà cho đơn vị tài trợ.

Móng hồ nước xã Phú Đông được gia cố cọc bê tông cốt thép, móng hồ nước xã Phú Tân được gia cố bằng cừ tràm.

Đáy hồ, thành hồ, nắp hồ, dầm bằng bê tông cốt thép. Phía trên hồ nước lắp đặt nhà có mái che. Mái lợp tôn sóng vuông, lắp đặt hệ thống máng xói thu nước để lấy nước vào hồ dự trữ.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 1,294 tỷ đồng, trong đó, Đại sứ quán nước Cộng hòa Ấn Độ tại Hà Nội tài trợ không hoàn lại 50 ngàn USD, ngân sách huyện Tân Phú Đông đối ứng hơn 144 triệu đồng.

M. THÀNH

.
.
.