Thứ Tư, 15/06/2022, 08:33 (GMT+7)
.

Tuổi trẻ Gò Công Tây góp sức xây dựng quê hương

(ABO) Phát huy tinh thần nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, 5 năm qua (2017 - 2022), đoàn viên, thanh niên huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang luôn hăng hái thi đua với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Đồng thời, đẩy mạnh nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.     

Thời gian qua, bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thường trực Huyện ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của UBND huyện, Huyện đoàn Gò Công Tây đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Gò Công Tây ngày càng giàu đẹp.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN

Huyện Gò Công Tây hiện có 23.490 thanh niên, đa số lực lượng thanh niên trên địa bàn huyện đều có ý chí khắc phục khó khăn, vươn lên học tập, lập nghiệp, sống nhân ái sẻ chia, phát huy tốt tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Những năm qua, Huyện đoàn Gò Công Tây luôn chú trọng công tác phát triển đoàn viên.

Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn của huyện đã kết nạp 5.855 đoàn viên. Huyện đoàn Gò Công Tây hiện có 13 Xã đoàn, 6 Chi đoàn trực thuộc, 2 Chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước, nâng tổng số Chi đoàn trong toàn huyện là 227 Chi đoàn. Các cấp bộ Đoàn của huyện đã giới thiệu 558 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp và đã có 488 đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đoàn viên thanh niên đến nhà trao tặng quà cho các hoàn cảnh nghèo, khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn huyện
Đoàn viên, thanh niên huyện Gò Công Tây cùng các ngành liên quan trục vớt lục bình khơi thông dòng chảy

Bí thư Huyện đoàn Gò Công Tây Lê Thanh Nghị cho biết: “Những năm qua, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên huyện Gò Công Tây luôn xác định đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong nhiều phong trào hoạt động ở địa phương, vì vậy luôn quan tâm phát triển số lượng và chất lượng đoàn viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên huyện nhà các phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích vì cộng đồng, nhất là phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp bằng hàng trăm công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương, được Thường trực Huyện ủy, Đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao”.

Không chỉ chú trọng phát triển lực lượng đoàn viên, thanh niên, Huyện đoàn Gò Công Tây còn đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đoàn Thanh niên huyện luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, từ đó có kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Trong 5 năm qua, Huyện đoàn Gò Công Tây đã tư vấn, hướng nghiệp cho trên 500 đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ 421 đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm để sản xuất, phát triển kinh tế với số tiền gần 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích đoàn viên xây dựng các mô hình trang trại, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương mình.

Tiêu biểu như đoàn viên Nguyễn Thanh Bảo, Nguyễn Thái Vũ, xã Bình Nhì, với mô hình trồng bí đỏ, chăn nuôi bò… cho hiệu quả kinh tế ổn định; đoàn viên Trần Thanh Phong, xã Yên Luông, với mô hình nuôi vịt. Ngoài ra, còn có nhiều đoàn viên, thanh niên của các xã Thạnh Trị, Yên Luông với mô hình nuôi dê sinh sản… là các điểm tham quan, học hỏi kinh nghiệm nhân rộng mô hình trong tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên.

Nhiều đoàn viên thanh niên tích cực thi đua được tuyên dương khen thưởng
Nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Gò Công Tây tích cực tham gia các phong trào thi đua được tuyên dương khen thưởng.

NHIỀU CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC Ý NGHĨA

Dấu ấn nổi bật của huyện Gò Công Tây trong năm qua là đã xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Thành tích này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị địa phương, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện.

Đoàn viên thanh niên đến nhà trao tặng quà cho các hoàn cảnh nghèo, khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn huyện
Đoàn viên, thanh niên huyện Gò Công Tây đến nhà trao tặng quà cho các hoàn cảnh nghèo, khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn huyện.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Gò Công Tây đã tích cực triển khai các nội dung hoạt động công tác Đoàn gắn với việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới bằng nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, đăng ký, đảm nhận công trình phần việc thanh niên như triển khai tổ chức trồng và chăm sóc hoa trên 13 tuyến đường, tổng chiều dài hơn 10 km. Các Đoàn cơ sở thực hiện 252 công trình, phần việc thanh niên, tổng kinh phí 3.247 tỷ đồng. Huyện đoàn ra quân thực hiện 23 công trình với tổng kinh phí 1.765 tỷ đồng.

Huyện đoàn và các Đoàn cơ sở thực hiện 194 công trình “Thắp sáng ước mơ", chương trình vui trung thu, trao học bổng, thắp sáng đường quê, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Huyện đoàn Gò Công Tây còn vận động nhà hảo tâm xây dựng 18 nhà "Khăn quàng đỏ", nhà "Nhân ái", tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Huyện đoàn đã triển khai cho các Chi đoàn vận động đoàn viên, thanh niên thường xuyên ra quân tổng vệ sinh, chăm sóc tuyến đường hoa của các xã, thị trấn trong toàn huyện, thu hút hơn 3.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh đường
Đoàn viên, thanh niên huyện Gò Công Tây ra quân dọn vệ sinh nhiều tuyến đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, cùng với chính quyền và các ban, ngành đoàn thể, Đoàn Thanh niên huyện Gò Công Tây đã tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức trẻ thực hiện Chương trình hành động chung tay phòng, chống Covid-19. Theo đó, đã vận động ủng hộ hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế, tấm chắn giọt bắn, nước sát khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thu hoạch rau màu
Đoàn viên, thanh niên huyện Gò Công Tây hỗ trợ người dân thu hoạch và tiêu thụ rau màu trong giai đoạn dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Gò Công Tây đã vận động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; trao tặng tận tay hàng ngàn suất quà là rau, củ, quả, nhu yếu phẩm đến với người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19...

Các họat động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tham gia. Với những hoạt động tích cực trong các phong trào tình nguyện của đoàn viên, thanh niên huyện Gò Công Tây đã được Tỉnh đoàn, UBND huyện tặng nhiều Giấy khen và được nhân dân đánh giá cao.

Bí thư Huyện đoàn Gò Công Tây Lê Thanh Nghị cho biết: “Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên huyện Gò Công Tây sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, phong trào công tác Đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, xây dựng thế hệ thanh niên huyện Gò Công Tây sống có lý tưởng, khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, góp sức cùng Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng phát triển quê hương”.

KIM LAN - QUẾ ANH

.
.
Liên kết hữu ích
.