.
Đoàn viên, thanh niên Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây:

Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Cập nhật: 21:16, 02/07/2022 (GMT+7)

(ABO) Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang luôn năng nỗ, nhiệt tình tham gia các phong trào, chương trình, phần việc thiết thực, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và xây dựng quê hương.

Đại diện Chi đoàn Trung tâm y tế huyện (bìa trái) nhận Bằng khen
Đại diện Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây (bìa trái) nhận Bằng khen tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XII.

Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây có 41 ĐVTN. Các ĐVTN luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với phương châm: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan nhanh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, ĐVTN Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây đã thể hiện rõ sự linh hoạt, chủ động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong, tích cực tham gia và đồng hành cùng Trung tâm Y tế huyện, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

ĐVTN Trung tâm y tế huyện tích cực tham gia chương trình khám bệnh miễn phí cho người nghèo khó
ĐVTN Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây tích cực tham gia chương trình khám bệnh miễn phí cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các ĐVTN Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện không quản vất vả, kể cả sự nguy hiểm của tính mạng, xung phong tham gia vào các Đội tình nguyện “Phản ứng nhanh” thực hiện nhiệm vụ khoanh vùng, truy vết, xử lý ổ dịch sớm nhất. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thông qua truyền thông, treo băng rôn, phát tờ bướm trên 1.000 lượt tại các khu vực đông dân cư. Qua đó góp phần kéo giảm số ca mắc, giảm bớt phần nào tỷ lệ tử vong, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Ngoài ra, ĐVTN Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện còn tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó có không ít ĐVTN xông pha nơi tuyến đầu đã bị nhiễm Covid-19, nhưng không vì thế mà các bạn ĐVTN lùi bước, sau khi hoàn thành điều trị và cách ly, các bạn vẫn tiếp tục đăng ký thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19.

Khi đến giai đoạn tiêm vắc xin, ngành Y tế tổ chức các chiến dịch tiêm chủng cho nhân dân, ĐVNT Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây tiếp tục hăng hái tham gia hỗ trợ công tác tiêm ngừa đảm bảo an toàn, nhanh nhạy và hiệu quả tạo được lòng tin trong nhân dân.

Ngoài ra, trong công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bên cạnh tham gia công các tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây đã thực hiện việc nhân nuôi cá bảy màu qua 2 hồ cá kiểu mẫu tại trung tâm, tặng cho các hộ gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn để diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

ĐVTN Trung tâm y tế huyện tích cực tham gia chương trình khám bệnh miễn phí cho người nghèo khó
ĐVTN Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây tích cực tham gia chương trình khám bệnh và tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể nói, bằng sức trẻ, nhiệt huyết, tính tiên phong, gương mẫu, ĐVTN Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây đã vượt qua những khó khăn, làm tốt vai trò, nhiệm vụ người chiến sĩ trên mặt trận chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian qua, Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây có 3 cá nhân ĐVTN được UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen; 1 Bằng khen tập thể Khoa Kiểm soát bệnh tật và nhiều ĐVTN của Chi đoàn được nhận Giấy khen của UBND huyện Gò Công Tây đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mới đây, tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gò Công Tây lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027, tập thể Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện vinh dự được UBND huyện Gò Công Tây tặng Giấy khen với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác Đoàn nhiệm kỳ vừa qua.

KIM LAM - QUẾ ANH

.
.
.