Thứ Tư, 21/09/2022, 08:47 (GMT+7)
.

Sạch - đẹp từ mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh tuyên truyền người dân tích cực tham gia nhiều mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Trong đó, mô hình Đổi rác thải nhựa nhận nhu yếu phẩm thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia; bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Tuyên truyền hướng dẫn phụ nữ về lợi ích của việc phân loại rác.
Tuyên truyền hướng dẫn phụ nữ về lợi ích của việc phân loại rác.

Thực hiện Kế hoạch 102 về phân loại rác thải của huyện Gò Công Tây, Hội LHPN xã Đồng Thạnh tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về ý nghĩa của thực hiện phân loại rác thải, cách thức phân loại rác thải và thí điểm mô hình Đổi rác thải nhựa nhận nhu yếu phẩm cho hội viên, phụ nữ ấp Hòa Thạnh. Cùng với đó, Hội LHPN xã Đồng Thạnh tổ chức đến gia đình các hội viên phụ nữ tham gia mô hình phân loại rác thải để khảo sát, kiểm tra việc thực hiện nhằm kịp thời hướng dẫn, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện mô hình, các hội viên, phụ nữ đã tích cực thu gom rác thải nhựa sinh hoạt trong gia đình hằng ngày và mang đến để nhận lấy các nhu yếu phẩm như: Dầu ăn, nước tương, xà bông, nước rửa chén, kem đánh răng… Mô hình không chỉ vận động người thân trong gia đình cùng nhau giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, trồng hoa trước lề đường tạo mỹ quan nông thôn, không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định, mà còn tập thói quen cho chị em xách giỏ đi chợ hạn chế sử dụng túi ni lông và không xả nước thải ra môi trường.

Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Thạnh Cổ Thị Thùy Thanh cho biết, mô hình Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm, Hội LHPN xã Đồng Thạnh đã thu gom được hơn 50 kg rác thải nhựa, vỏ chai nước… và đổi cho các chị 20 phần quà nhu yếu phẩm. Nguồn kinh phí quà tặng do Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Việc vận động hội viên tham gia mô hình mới đạt được những kết quả ban đầu. Dù chỉ mới có 10 thành viên của Hội được nhận thùng rác hỗ trợ, nhưng 100% hội viên chi hội của các ấp đều đã được tuyên truyền và nhiều hội viên, phụ nữ đến học tập mô hình, qua đó đã nhận thức và có sự sắp xếp, phân loại rác thải trong sinh hoạt hằng ngày.

Hiện nay, Hội LHPN xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng mô hình ra khắp các ấp trong toàn xã, vận động chị em không chỉ tham gia mô hình phân loại rác, mà còn tiếp tục trồng hoa trước nhà, giữ vệ sinh chăn nuôi… nhằm tạo cảnh quan môi trường quê hương ngày càng sạch - đẹp.

KIM LAN - QUẾ ANH

.
.
Liên kết hữu ích
.