Thứ Hai, 19/09/2022, 09:55 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2022

(ABO) Ngày 18-9, Đoàn Thanh niên các huyện, thị, thành của tỉnh Tiền Giang đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2022, hưởng ứng Chiến dịch “Phân loại rác - Vì một Việt Nam xanh”, làm cho thế giới sạch hơn và thực hiện công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đoàn Thanh niên các cấp của tỉnh đã ra quân thực hiện các công trình, phần việc, như: Dọn vệ sinh các tuyến đường, trồng cây xanh, phát quang bụi rậm; tuyên truyền về bảo vệ môi trường... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Theo đó, tại huyện Gò Công Đông, Huyện đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã phối hợp Đoàn Thanh niên xã Tân Thành, Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Thành ra quân thu gom rác thải tại khu vực đê biển Tân Thành. Hoạt động thu hút hơn 70 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thành tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải làm sạch hơn 2 km bờ biển. Kết quả thu gom hơn 1 tấn rác thải.

Huyện Đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã phối hợp Đoàn Thanh niên xã Tân Thành, Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Thành ra quân thu gom rác thải tại khu vực đê biển Tân Thành.
Huyện Đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Gò Công Đông phối hợp Đoàn Thanh niên xã Tân Thành, Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Thành ra quân thu gom rác thải tại khu vực đê biển Tân Thành.

Tại Cái Bè, Ban Thường vụ Huyện đoàn chọn xã Hòa Hưng làm điểm cấp huyện ra quân thực hiện các phần việc: Tổ chức phân loại, thu gom rác thải, trồng cây xanh, phát quang, dọn vệ sinh các tuyến đường Thanh niên tự quản, xóa bỏ các biển quảng cáo không đúng quy định, tuyên truyền cho người dân về bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa... Hơn 2.600 đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia các hoạt động, với tổng kinh phí thực hiện trên 114 triệu đồng.

Kết quả, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Cái Bè đã tổ chức thu gom, phân loại trên 650 kg rác thải; trồng trên 970 cây xanh; vệ sinh cảnh quan môi trường với tổng chiều dài 30 km; tổ chức 125 lượt tuyên truyền đến người dân về bảo vệ môi trường....

Đoàn viên, thanh niên huyện Gò Công Tây thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn gồm 3 loại rác vô cơ, rác hữu cơ, rác tái chế.
Đoàn viên, thanh niên huyện Gò Công Tây thu gom và phân loại rác thải tại nguồn.

Còn Ban Thường vụ Huyện đoàn Gò Công Tây chọn xã Thạnh Nhựt làm điểm ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV, với việc tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thu gom và phân loại rác thải tại nguồn; dọn vệ sinh, thu gom rác trên các tuyến đường với tổng chiều dài hơn 4,5 km; tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn... với sự tham gia của 189 đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành ra quân vệ sinh cảnh quan môi trường
Đoàn viên, thanh niên huyện Châu Thành ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.
Đoàn thanh niên xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành tuyên truyền cho người dân về bảo vệ môi trường
Đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành tuyên truyền cho người dân về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa tại các chợ dân sinh.

Bên cạnh đó, các Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh cũng đã đồng loạt ra quân với các công trình, phần việc như trồng hoa, chặt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, ra mắt điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại trường mầm non…

Thông qua các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2022 đã tạo khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia, góp phần nâng cao ý thức, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ bảo vệ môi trường.

LÝ OANH

 

 

 

.
.
.