Thứ Năm, 27/10/2022, 09:15 (GMT+7)
.

Huyện Cai Lậy: Thấm đượm nghĩa tình đồng đội

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thể hiện nghĩa tình đồng đội, sự tri ân sâu sắc.

Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Bắc thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Bắc thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Huyện Cai Lậy hiện có hơn 3.500 hội viên cựu chiến binh tham gia sinh hoạt ở 16 cơ sở Hội. Có được cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay, những cựu chiến binh không thể nào quên đồng đội đã hy sinh.

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Cai Lậy quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, đặc biệt là với những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với việc phối hợp giải quyết hồ sơ, đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định, Hội Cựu chiến binh huyện và cơ sở có những hoạt động ý nghĩa hướng về đồng đội như thăm hỏi, tặng quà, động viên và chia sẻ khó khăn với các gia đình nhân dịp lễ, tết, tổ chức Lễ Giỗ liệt sĩ, viếng Bia ghi danh liệt sĩ, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Trần Văn Đáng (ấp 4, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy) luôn gương mẫu khi về với cuộc sống đời thường. Hiện nay, dù tuổi cao, sức khỏe kém nhưng ông Đáng vẫn là hậu phương vững chắc, tiếp lửa cho con cháu chăm lo lao động, sản xuất, đóng góp tích cực cho địa phương.

Những chuyến thăm hỏi, động viên của Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Bắc làm ông Đáng luôn cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của đồng đội.

“Trước đây, tôi có thời gian tham gia sinh hoạt tại Chi hội Cựu chiến binh ấp 4, xã Mỹ Thành Bắc nhưng hiện tại do tuổi cao, sức khỏe hạn chế nên tôi được miễn sinh hoạt. Tuy nhiên vào những dịp lễ, tết, hội viên trong Chi hội Cựu chiến binh ấp 4 vẫn thường xuyên tới thăm hỏi, chia sẻ, cùng ôn lại quãng thời gian chiến đấu năm xưa. Việc làm này rất có ý nghĩa, làm tôi luôn cảm thấy ấm lòng”, ông Đáng bày tỏ.

5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Cai Lậy đã vận động xây dựng 29 nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, trao quà, hỗ trợ đột xuất cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng; phối hợp tìm kiếm, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Cai Lậy…

Hội Cựu chiến binh huyện tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội quan tâm rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, cựu chiến binh. Nhiều cơ sở Hội đã có những hoạt động ý nghĩa chăm lo tốt đời sống hội viên, cựu chiến binh.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thành Bắc Nguyễn Văn Tốt cho biết: “Hội Cựu chiến binh xã hiện có 260 hội viên tham gia sinh hoạt. Thời gian qua, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách được Hội phối hợp thực hiện thường xuyên.

Đặc biệt là rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, quy tập hài cốt liệt sĩ, tham gia xét duyệt hồ sơ đối tượng chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cán bộ, hội viên thường xuyên thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh vượt qua khó khăn, tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.

Trở về với cuộc sống đời thường, nhiều hội viên, cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh của huyện Cai Lậy vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, hạn chế về sức khỏe. Qua sự động viên, hỗ trợ của các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Cai Lậy đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình hội viên, cựu chiến binh.

Với những hoạt động ý nghĩa, Hội Cựu chiến binh huyện đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.