Thứ Sáu, 02/06/2023, 14:08 (GMT+7)
.

Tiền Giang trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

(ABO) Sáng 2-6, (nhằm ngày 15-4 âm lịch), tại chùa Vĩnh Tràng, TP. Mỹ Tho, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Đến dự và chúc mừng có các đồng chí: Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang; Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang; Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho; Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang và chính quyền địa phương…

Đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao hoa chúc mừng đại lể Phật Đản Phật lịch 2567
Đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang trao hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang.

Khai mạc đại lễ, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nhấn mạnh Đại lễ Phật đản là dịp cho mọi người ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của Đức Phật. Những lời dạy đó gợi ý các giải pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội.

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh GHPG VN đọcThông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọcThông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đọc diễn văn mừng Phật Đản Phật lịch 2567
Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đọc diễn văn mừng Phật đản Phật lịch 2567

“Mùa Phật đản năm nay, những người Phật tử Việt Nam chúng ta đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023). Chúng ta tự hào về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của Ngài có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri của con người, hóa giải tất cả hận thù. Ngọn lửa đó đã chỉ cho mỗi người sống là phải biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần "bi, trí, dũng" của bậc Bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình. Tôi kêu gọi tăng ni, phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay", Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ.

Trong diễn văn mừng Đại lễ Phật Đản năm nay của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang chỉ ra nhân loại đang sống trong một thế giới có nhiều biến động, thách thức khôn lường không thể dự báo. Lý giải cho điều này, Thượng tọa cho rằng đó là do xuất phát từ căn nguyên của khủng hoảng lòng tham và mất niềm tin lẫn nhau. "Hơn lúc nào hết, những lời dạy vô giá về tình thương yêu, sự sẻ chia, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau cho nhân loại chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự là "kim chỉ nam" đưa đến các giải pháp cho những vấn đề nan giải của con người" - diễn văn mừng Đại lễ Phật Đản năm nay của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang nêu.

Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao hoa chúc mừng Phật Đản
Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Phát biểu tại đại lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Thành Diệu ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của Ban Trị sự Phật giáo, của các tăng ni, đồng bào phật tử trong và ngoài tỉnh đối với Tiền Giang thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi đến tăng, ni, phật tử lời chúc mừng an lành, viên mãn
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi đến tăng ni, phật tử lời chúc mừng an lành, viên mãn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: “Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định và thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; bảo đảm các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, đúng hiến chương và điều lệ của tôn giáo được Nhà nước công nhận; thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước".

 

TrQuang cảnh đại lễ
Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Vĩnh Tràng, TP. Mỹ Tho.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm đầu tiên triển khai chương trình hoạt động Phật sự mà Nghị quyết Đại hội IX của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ X đã đề ra. Đặc biệt, sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức trang trọng ở nhiều nơi trong tỉnh, quy tụ nhiều tăng ni, phật tử và người dân tham dự, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Lãnh đạo đảng, chính quyền và tăng, ni, phật tử thực hiện nghi thức Phật Đản truyền thống
Lãnh đạo đảng, chính quyền và tăng ni, phật tử thực hiện nghi thức Phật đản truyền thống.

Với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành với dân tộc, Phó chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục lãnh đạo tăng, ni, phật tử tỉnh nhà phát huy tinh thần nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, đại chúng, ích đạo, lợi đời, ích nước, lợi dân làm phương hướng tu hành.  

Không khí Phật Đản tại chùa Vĩnh Tràng
Không khí Phật đản tại chùa Vĩnh Tràng, TP. Mỹ Tho.

Thông tin từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, mùa Phật đản năm nay đồng bào phật giáo trong tỉnh đã đóng góp trên 10 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội.

THỦY HÀ

 

.
.
.