Thứ Năm, 06/08/2015, 06:09 (GMT+7)
.
Kỷ niệm 75 năm thành lập Lực lượng vũ trang nhân dân Tiền Giang (12/8/1940 – 12/8/2015)

Tiểu đoàn 2009 B - Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân

Tiểu đoàn 2009B tiền thân là Tiểu đoàn 1, Trung đoàn bộ binh 95, Sư đoàn Bộ binh 325 B của Bộ Quốc phòng được thành lập tháng 10-1970, phần lớn cán bộ, chiến sĩ là con em của tỉnh Nam Hà, đơn vị kết nghĩa với tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang).

Tháng 1-1972 đơn vị vào Nam chiến đấu với mật danh là Đoàn 2009B. Ngày 5-4-1972, khi Đoàn được giao nhiệm vụ về Mỹ Tho, Tỉnh ủy và Tỉnh đội Mỹ Tho quyết định Đoàn 2009 B trở thành tiểu đoàn cơ động chiến đấu tỉnh, mang phiên hiệu Tiểu đoàn 2009B.

Từ khi vào chiến trường miền Nam, trở thành tiều đoàn bộ binh của tỉnh Mỹ Tho, Tiểu đoàn 2009 B đã liên tục chiến đấu trên các địa bàn xung yếu trong tỉnh. Đơn vị đã khắc phục và vượt qua mọi khó khăn thử thách của chiến trường, từng bước nắm vững phương châm, phương thức tác chiến, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy giành chính quyền.

Trong chiến đấu, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã thể hiện rõ bản lĩnh mưu trí, dũng cảm, tiến công kiên quyết, tích cực  bám trụ đánh địch, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng. Đơn vị đã tác chiến 135 trận, diệt trên 5.000 tên địch, bắt sống 95 tên; diệt và đánh thiệt hại nặng 6 tiểu đoàn, 2 liên đội, 6 đại đội, 12 trung đội bộ binh địch; diệt và bức rút 64 lượt đồn bót; bắn cháy 11 xe bọc thép, bắn chìm 2 tàu chiến, bắn rơi 1 máy bay, thu trên 600 súng các loại, 71 máy thông tin, 50 tấn đạn. Kết hợp với các đơn vị bạn và du kích, đánh thiệt hại 4 tiểu đoàn bộ binh địch, giải phóng 12 xã, 20.000 dân, giải tán 11 đội phòng vệ dân sự, làm tan rã 500 tề điệp.

Ba năm công tác chiến đấu trên chiến trường Mỹ Tho, Tiểu đoàn 2009 B đã gắn liền với các địa danh trong tỉnh như: Vùng 20 tháng 7, Cai Lậy Bắc, Hệ Cổ Chi, Chợ Gạo… Tiểu đoàn là đơn vị điển hình của tỉnh về thành tích chiến đấu, xây dựng lực lượng và làm công tác vận động quần chúng.

Đơn vị được tặng thưởng 34 Huân chương chiến công Giải phóng (5 hạng Nhất, 12 hạng Nhì, 17 hạng Ba). Ngày 15-1-1976, Tiểu đoàn được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tiểu đoàn tham gia giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tháng 3-1976, Quân khu điều tiểu đoàn về đội hình Sư đoàn 339 tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giải phóng Campuchia. Từ đó tiểu đoàn 2009B được mang phiên hiệu mới.

TẤN ĐỜI

Nguồn: Địa chí Tiền Giang , tập 2 trang 742.

.
.
.