Thứ Sáu, 16/04/2021, 10:11 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tiền Giang đã có nhiều hoạt động tích cực trong thực hiện chính sách người có công, đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia, toàn tỉnh có hơn 123 ngàn người có công được ghi nhận và tôn vinh; trong đó: có 35.498 liệt sĩ, 7.306 thương binh, 2.150 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 51 Anh hùng LLVT, 5.980 Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều đối tượng có công khác.

Lễ truy điệu và cải táng hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (tháng 4-2021). 						                           Ảnh: THANH LÂM
Lễ truy điệu và cải táng hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (tháng 4-2021). Ảnh: THANH LÂM

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn xác định công tác chính sách nói chung và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện 100% hồ sơ, danh sách liệt sĩ tham gia công tác tại địa phương hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở 2 cấp xã và huyện.

Hiện toàn tỉnh có 16.768 liệt sĩ thuộc biên chế của tỉnh hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh; trong đó, trong kháng chiến chống Pháp hơn 2.200 liệt sĩ, trong chống Mỹ gần 14.000 liệt sĩ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hơn 500 liệt sĩ, trong tổng số 35.498 hồ sơ liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Trong đó, hơn 9.600 liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh; 228 liệt sĩ chôn cất trên địa bàn các tỉnh khác; 6.843 liệt sĩ chưa xác định được nơi chôn cất ban đầu; tiếp nhận danh sách 5.555 liệt sĩ do các đơn vị, địa phương khác trong nước chuyển đến. Trên địa bàn tỉnh có 20 nghĩa trang liệt sĩ với 20.416 mộ liệt sĩ (có 8.493 mộ không có thông tin) và 8.076 mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang do gia đình quản lý.

Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tìm kiếm và quy tập 98 hài cốt liệt sĩ (đa số là không có thông tin về liệt sĩ), các địa phương đã tổ chức lễ cải táng đưa vào nghĩa trang liệt sĩ theo quy định; trong đó, có 1 hài cốt liệt sĩ (có thông tin liệt sĩ) do Bộ CHQS tỉnh Bến Tre bàn giao và được cải táng đưa vào Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gò Công Tây. Hiện nay, khu vực địa bàn có những mộ liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập nhưng chưa hết, cần phải tìm kiếm quy tập tiếp là 5.627 liệt sĩ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) Nguyễn Văn Mười khẳng định, kết quả đạt được trong thời gian qua là bước đầu quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ. Do vậy, “còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập”...

KHÓ KHĂN QUYẾT KHÔNG NẢN LÒNG

Dù hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ rất gian nan, nhưng các cấp, các ngành vẫn nỗ lực tìm kiếm quy tập và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy để làm ấm lòng người đã khuất và yên lòng người thân liệt sĩ. Khó khăn chung hiện nay là do thời gian chiến tranh diễn ra đã lâu, địa hình trong tỉnh có nhiều thay đổi, khó xác định được địa điểm chính xác; địa danh có nhiều điều chỉnh và thay đổi. Nhân chứng lịch sử chiến tranh còn rất ít hoặc đã lớn tuổi phần nào ảnh hưởng đến công tác thu thập thông tin và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; một số thân nhân liệt sĩ không còn nên việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN còn gặp nhiều khó khăn…

Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Châu Thành, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 24 huyện Châu Thành cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn như: Số người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu biết thông tin về liệt sĩ hiện nay còn rất ít và đa phần do đã lớn tuổi, do đó không nhớ được thông tin chính xác về liệt sĩ. Hiện nay, cơ quan đã tiếp nhận thông tin thêm 2 hài cốt nghi là liệt sĩ trên địa bàn xã Kim Sơn do người dân làm vườn phát hiện. Dự kiến trong quý II sẽ tiến hành xác minh và tiến hành các thủ tục để cất, bốc đúng theo quy định.

Đại tá Mai Văn Hòa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thu thập thông tin, xác minh nơi chôn cất ban đầu của các liệt sĩ thông qua người dân, các cựu chiến binh từng chiến đấu trong các thời kỳ kháng chiến để đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang an nghỉ cùng đồng đội.

Đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể kịp thời hướng dẫn các địa phương có phát hiện mộ, tiến hành khảo sát, xác minh, xây dựng kế hoạch tổ chức cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm (đối với những hài cốt không có thông tin) phối hợp, đề xuất giám định ADN khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, các địa phương rà soát, xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ mới phát hiện; tìm kiếm, quy tập cho đến khi nào không còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đặc biệt, các hoạt động di chuyển, đón nhận, bàn giao, lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ phải chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm và đúng quy định...


VĂN THẢO

 

.
.
.