.

Những nhiệm vụ tập trung triển khai ngay sau Tết Nguyên đán 2022

Cập nhật: 17:20, 08/02/2022 (GMT+7)

(ABO) Chiều ngày 7-2 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì cuộc họp.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Danh chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Ảnh: P. Mai

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chung tay của các cấp, các ngành, nhất là lực lượng tuyến đầu, ý thức phòng, chống dịch của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng cao nên tình hình dịch bệnh Covid-19 đã dần được kiểm soát, từng bước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, số ca mắc giảm đáng kế, kéo giảm số ca tử vong.

Từ ngày 31/01- 04/02, toàn tỉnh ghi nhận 162 ca dương tính (10 ca có kết quả RT- PCR, 152 ca test nhanh).

Tiêm vắc xin được 3.528.705 liều; trong đó, tiêm cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1 đạt 100,1%, mũi 2 đạt 96,1%; người từ 18 tuổi trở lên, mũi 1 đạt 105,35%, mũi 2 đạt 102,22% (người từ 50 tuổi trở lên, mũi 1 đạt 102,84%, mũi 2 đạt 101,26%); tiêm mũi 3 đưoc 130.011 liều, mũi nhắc 908.903 liều, mũi bổ sung 95.110 liều.

Tổng số bệnh nhân đến khám cấp cứu, tai nạn tại các cơ sở y tế trong những ngày tết là 835 ca, giảm 1.136 ca so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, tai nạn do đánh nhau 45 ca (giảm 115 ca), tai nạn sinh hoạt 178 ca (giảm 450 ca), tai nạn giao thông 490 ca (giảm 690 ca)

a
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Phương

Về tình hình đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: ngày 23/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 820-CV/TU về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, yêu cầu các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, cấp ủy huyện và tương đương tập trung tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phù hợp tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân đón Tết cổ truyền của dân tộc; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch Covid- 19, trẻ mồ côi, cơ nhỡ..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Tỉnh đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, các y, bác sĩ, lực lượng ở tuyến đầu chống dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là vùng khó khăn, khu cách ly, điều trị tập trung,... các đoàn thăm, chúc Tết được tổ chức thật gọn, tập trung, vừa đảm bảo trang trọng.

Năm nay, để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; không tổ chức Đường hoa cấp tỉnh và cấp huyện; không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa; triển khai thực hiện nhiều công trình mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần; tổ chức Chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa và được truyền hình trực tiếp trên sóng Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang; tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Trung tâm của tỉnh như: chợ hoa, cây cảnh, trang trí đèn nghệ thuật và các tiểu cảnh mừng Đảng, mừng Xuân.

a
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang tặng quà công nhân làm việc trong đêm giao thừa. Ảnh: Cao Thắng.

Về hoạt động du lịch, từ ngày 30/01 đến ngày 04/02/2022 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết), khách đến tỉnh Tiền Giang là 59.919 lượt, tăng hơn 54 ngàn lượt so Tết Tân Sửu, chủ yếu là khách trong nước; riêng khu du lịch biển Tân Thành đón 20.530 lượt khách, tăng 17 ngàn lượt so cùng kỳ; Trung tâm Phát triển Du lịch đón 1.247 lượt khách, tăng hơn 2 lần so cùng kỳ.

Nhìn chung việc tổ chức tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã được tỉnh triển khai đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Về những nhiệm vụ trong thời gian sau tết, sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Ban Thường vụ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh đã lưu ý các vấn đề sau:

Thứ nhất,  cán bộ công chức tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; tập trung xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, không để công việc bị gián đoạn, đình trệ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục theo dõi sát, chủ động nắm chắc, dự báo diễn biến của dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với biến thể Omicron và các biến thể mới. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; tiếp tục triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắn xin Mùa Xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, hiệu quả; hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3 (mũi tăng cường) cho toàn bộ người dân thuộc diện tiêm chủng trong quý I năm 2022, đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm ngừa cho trẻ em.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống hạn, mặn; theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến xâm nhập mặn và chủ động các giải pháp cấp nước, lấy nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Theo dõi, cập nhật tình hình sâu bệnh hại lúa, hoa màu, cây ăn trái, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh phát cờ khởi công đập thép ngăn mặn trên kinh Nguyễn Tấn Thành sáng mùng 7 tết. Ảnh: M.Thành

Thứ tư, thường xuyên theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm ngay từ đầu năm; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thi công các công trình.

Thứ năm, thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách; tập trung khai thác, tạo nguồn thu mới ngay từ đầu năm gắn với việc nuôi dưỡng các nguồn thu; thực hành tiết kiệm trong chi ngân sách, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển và các chương trình, dự án trọng điểm.

Thứ sáu,  khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tạo điều kiện để công nhân, người lao động trở lại làm việc bảo đảm an toàn dịch bệnh.

Thứ bảy, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên đảm bảo an toàn, hiệu quả. Phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị các phương án, kịch bản phù hợp để xử lý tình huống khi dịch bệnh xảy ra trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp.

Thứ tám, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi người có công, các chính sách bảo trợ xã hội. Rà soát, hỗ trợ kịp thời các chính sách giảm nghèo, gia đình khó khăn, người già, trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ... Theo dõi chặt chẽ tình hình lao động, triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi và ổn định, phát triển thị trường lao động; kết nối cung cầu, điều tiết thị trường lao động, đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, nhất là việc người lao động trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán.

Thứ chín, tổ chức giao quân nhanh, gọn, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu về số lượng, chất lượng; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Quân khu kiểm ra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2022. Thực hiện đồng bộ các kế hoạch, biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy, nổ.

Và cuối cùng, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng.

T.P

 

.
.
.