.
TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TIỀN GIANG ĐỖ TẤN HÙNG:

Chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật: 19:29, 15/07/2022 (GMT+7)
(ABO) Chiều 15-7, đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tuy có nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, đạt kết quả tích cực, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên. Kịp thời củng cố, nâng chất các phong trào, cuộc vận động cách mạng, theo hướng thiết thực, chăm lo lợi chính đáng của nhân dân. Chủ động giải quyết những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, các vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn công tác dân vận cho cơ sở; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Đồng chí Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Đỗ Tấn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Công tác dân vận của hệ thống chính quyền chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động; tích cực đổi mới phương thức thích ứng với phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, công tác phối hợp nắm tình hình và thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm, duy trì ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được tăng cường, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
 
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
 
Bên cạnh các mặt ưu điểm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nhìn nhận, đánh giá hệ thống dân vận vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế. Công tác nắm tình hình đời sống, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa sâu. Từ đó, việc tham mưu, đề xuất cấp ủy chưa kịp thời, thiếu đồng bộ, chưa sát với thực tế. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhiều nơi còn hành chính. Việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng các phong trào, cuộc vận động, việc tập hợp nhân dân có nơi còn hình thức, thiếu bền vững…
 
Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tấn Hùng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh về công tác dân vận, dân tộc giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, kiểm tra và tham mưu cấp ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận.
 
Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đi sâu, đi sát, nắm bắt tình hình. Qua đó, tổng hợp, phân tích, dự báo những vấn đề phát sinh, những bức xúc, những bất hợp lý, những chậm trễ trong việc giải quyết nhu cầu đời sống sinh hoạt, làm ăn, đi lại của các tầng lớp nhân dân; không để phát sinh các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài…
 
Đồng chí Đỗ Tấn Hùng đề nghị các địa phương chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, ưu tiên thực hiện quy chế dân chủ cho xây dựng nông thôn mới và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, công tác giải phóng mặt bằng. Quan tâm tháo gỡ những vướng mắc các vụ việc liên quan tôn giáo, tín ngưỡng còn tồn đọng…
VĂN THẢO
 
.
.
.