.
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ HỰU LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Xã Phú Hựu: Kỳ vọng về sự "Đổi mới tư duy, nâng tầm hành động"

Cập nhật: 12:53, 13/08/2025 (GMT+7)

Đại hội Đảng bộ xã Phú Hựu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới sau khi sáp nhập. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Minh Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Hựu.

* PV:  Thưa đồng chí, nhìn lại nhiệm kỳ qua (2020 - 2025), đồng chí có thể chia sẻ về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân xã Phú Hựu đã đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng?

Đồng chí Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Hựu.
Đồng chí Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Hựu.

* Đồng chí Lê Minh Trung: Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ 2020 – 2025, có thể khẳng định rằng, Đảng bộ và Nhân dân của 5 xã trước khi sáp nhập (An Hiệp, An Nhơn,  Phú Hựu, An Phú Thuận, thị trấn Cái Tàu Hạ) và xã Phú Hựu mới hiện tại đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu khá toàn diện, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng.

Về kinh tế - xã hội: Địa phương đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng  trên 75 triệu đồng/năm - một con số thể hiện rõ sự chuyển mình tích cực trong sản xuất, kinh doanh.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được giữ vững và nâng chất, trong đó nhiều tiêu chí đã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu. Sản xuất nông nghiệp chuyển dần sang hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đặc biệt, địa phương đã xây dựng và phát triển được 12 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 - 4 sao; thương mại – dịch vụ có bước phát triển mới; bước đầu khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Phú Hựu - Tiềm năng, kết nối, phát triển - Hình ảnh đại diện cho những mục tiêu phát triển của xã Phú Hựu.
Phú Hựu - Tiềm năng, kết nối, phát triển - Hình ảnh đại diện cho những mục tiêu phát triển của xã Phú Hựu.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương cũng gặp không ít khó khăn như: sản xuất còn manh mún, liên kết tiêu thụ chưa ổn định, tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra, một số hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả. Trước những thách thức đó, Đảng ủy xã đã chủ động ban hành các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng; đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, phát huy tốt nội lực tại chỗ, đặc biệt là vai trò, sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân.

Chúng tôi xác định: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” là phương châm cốt lõi giúp Đảng bộ xã Phú Hựu vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm kỳ và tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển trong giai đoạn tới.

* PV: Trong báo cáo chính trị trình Đại hội, đâu là những mục tiêu trọng tâm và giải pháp đột phá mà xã Phú Hựu sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tiếp tục phát triển bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân? Thưa đồng chí?

* Đồng chí Lê Minh Trung: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã Phú Hựu nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 3 mục tiêu trọng tâm gắn với các giải pháp mang tính đột phá, nhằm định hướng phát triển nhanh nhưng bền vững, khai thác hiệu quả các nguồn lực sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Thứ nhất, ưu tiên phát triển nông nghiệp sinh thái theo hướng bền vững, lấy hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ môi trường làm tiêu chí xuyên suốt. Trong đó, địa phương tập trung thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu không chỉ nâng cao thu nhập mà còn tạo nền nông nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Thứ hai, chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá then chốt. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Ưu tiên nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, gắn với tăng cường nhận thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho người dân thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Trên nền tảng thế mạnh về nông nghiệp, xã sẽ chủ động quy hoạch quỹ đất, thu hút đầu tư có trọng điểm, ưu tiên các dự án chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu sẵn có.

Đặc biệt, địa phương sẽ chú trọng tăng cường liên kết vùng và liên kết liên xã, tạo hành lang phát triển đồng bộ với các xã lân cận và các trung tâm công nghiệp trong tỉnh. Đây là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sau sắp xếp địa giới hành chính, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí logistics, đồng thời hình thành chuỗi giá trị nông sản có tính cạnh tranh cao.

Từ 3 trụ cột này, Phú Hựu hướng đến mô hình phát triển cân bằng giữa kinh tế - xã hội - môi trường, lấy chất lượng sống của người dân làm trọng tâm, bảo đảm phát triển không chỉ theo chiều rộng mà cả chiều sâu.

Cổng chào xã Phú Hựu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Hựu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cổng chào xã Phú Hựu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Hựu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

* PV:  Kỳ vọng của đồng chí về nhiệm kỳ mới của Đảng bộ xã Phú Hựu, đặc biệt là trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội?

* Đồng chí Lê Minh Trung: Kỳ vọng lớn nhất của tôi trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị xã Phú Hựu sẽ thực sự “Đổi mới tư duy, nâng tầm hành động”, chuyển mạnh từ thụ động sang chủ động, từ quản lý sang kiến tạo, từ làm đúng sang làm hiệu quả. Đây là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh địa phương đang đứng trước thời cơ lớn từ mô hình tổ chức mới, không gian phát triển mới và kỳ vọng mới từ Nhân dân.

Tôi tin rằng, nếu mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần tinh thần đổi mới, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc cụ thể sẽ tạo nên chuyển biến rõ rệt trong cách nghĩ, cách làm và trong cả kết quả cuối cùng. Không trông chờ, không rập khuôn, không hành chính hóa trong lãnh đạo – đó là nền tảng để phát huy sức sáng tạo và khơi dậy tiềm năng nội lực của toàn xã hội.

Về phía Nhân dân, tôi đặt niềm tin vào sự đồng hành, đồng thuận, bởi mọi chủ trương, chính sách đều hướng đến nâng cao đời sống và vì lợi ích thiết thực của người dân. Khi lòng dân đồng thuận, khi cán bộ tận tâm thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua.

* PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

MỸ NHÂN

(thực hiện) 

.
.
.