.

Tiền Giang: Đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân

Cập nhật: 20:01, 11/07/2021 (GMT+7)

(ABO) Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Ấp Bắc vào chiều tối ngày 11-7, Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang Đặng Văn Tuấn cho biết, qua làm việc với các đơn vị kinh doanh lớn cho thấy, lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường Tiền Giang sẽ không thiếu, có chăng chỉ thiếu cục bộ một vài mặt hàng nhu rau, củ, thịt do nhu cầu mua sắm tăng cao trước ngày Tiền Giang chuẩn bị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng mua hàng qua mạng cũng tăng nhanh nên các đơn vị không kịp giao hàng do lượng hàng tăng đột biến. Chẳng hạn trước đây, Co.opmart Mỹ Tho đơn hàng giao qua mạng chiếm khoảng 10% thì nay tăng lên khoảng 50%. Các đơn vị cung ứng lớn như Go! Mỹ Tho, Co.opmart Mỹ Tho… cam kết mở bán liên tục nếu có khách hàng.

Nhu cầu mua sắm tăng cao trong ngày 11-7.
Nhu cầu mua sắm tăng cao trong ngày 11-7-2021. Ảnh: Tuấn Lâm.

Trong những ngày tới, các trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh vẫn mở cửa hoạt động và cam kết sẽ không tăng giá, nếu có điều chỉnh từ nhà cung cấp thì việc điều chỉnh giá hàng hóa cũng ở mức thấp. Trong trường hợp thiếu hàng cục bộ ở từng địa phương, Sở Công thương sẽ phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan điều phối lượng hàng từ nơi khác đến để đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân.

Theo Sở Công thương, do tỉnh Tiền Giang chuẩn bị áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 12-7-2021, sáng ngày 11-7-2021, người dân đi mua thực phẩm đông tại các siêu thị, chợ hơn những ngày qua.

Theo đó, tại các chợ, do tiểu thương nghỉ, lượng hàng hóa ít, người dân đi mua nhiều nên giá cả tăng 10% - 50%, tăng nhiều nhất là các loại rau, củ như: Bắp cải, cà, dưa leo, bầu, bí… một số mặt hàng rau củ tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg (tùy loại), dưa leo 25.000 - 30.000 đồng/kg, khổ qua có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, cà chua có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, bắp cải trắng có giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, khổ qua 30.000 - 40.000 đồng/kg...

Đảm bảo lượng hàng phục vụ cho nhu cầu người dân.
Đảm bảo lượng hàng phục vụ cho nhu cầu người dân.

Bên cạnh đó, một số loại thực phẩm chế biến tăng từ 5.000 - 8.000 đồng/kg, như: Bún, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi. Cụ thể, bún có giá 20.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg; hủ tiếu 20.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg, bánh canh 12.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; bánh hỏi 16.000 đồng/kg… Ngoài ra, thịt gia cầm tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg. Theo đó, gà giá từ 50.000 - 90.000 đồng/kg; thịt heo, thịt bò tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Giá các loại cá tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/kg do Cảng cá Mỹ Tho, Chợ cá đêm Phường 1, TP. Mỹ Tho ngưng hoạt động, thủy hải sản về chợ ít, trứng, khô, mỳ gói hiệu Hảo Hảo tăng nhẹ.

Riêng các siêu thị giá cả ổn định, hàng hóa dồi dào, do các siêu thị bán hàng VietGAP nên giá thường cao hơn giá tại các chợ. Tại Go! Mỹ Tho một số mặt hàng như cải ngọt giá 34.000 đồng/kg, dưa leo baby 25.800 đồng/kg, bắp cải trắng 16.900 đồng/kg, cà chua VietGAP 43.800 đồng/kg...; thịt heo đùi 133.000 đồng/kg, thịt heo ra rọi 190.000 đồng/kg, sườn non 238.000 đồng/kg...

Theo Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang Đặng Văn Tuấn, Sở Công thương sẽ theo dõi sát thị trường cung ứng hàng hóa và có kế hoạch cung ứng hợp lý nhằm đảm bảo hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn.

T.A

.
.
.