Thứ Năm, 30/05/2024, 20:15 (GMT+7)
.

Sĩ quan trẻ năng động, nhiệt huyết trong công tác

(ABO) Giản dị, chân chất, khiêm tốn, luôn giúp đỡ đồng chí đồng đội, có tinh thần cầu tiến và nhiệt huyết trong công việc là những nhận xét của đồng đội công tác cùng đơn vị với Trung úy Đặng Quốc Cường, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tân Thành, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tiền Giang.
 
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), là một trong những căn cứ địa cách mạng từng nuôi dưỡng, che chở, đùm bọc lực lượng cách mạng của Tỉnh đội tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) để lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến đến Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên phần nào đó những ký ức hào hùng của cha ông đã in sâu trong tiềm thức của Trung úy Đặng Quốc Cường. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trung úy Cường đã có niềm ao ước được tham gia vào hàng ngũ của Quân đội để bảo vệ Tổ Quốc.
 
Năm 2017, qua quá trình cố gắng học tập, Trung úy Cường thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị, sau đó là học viên Quân đội gửi đi đào tạo tại Trường An ninh nhân dân (Bộ Công an), chuyên ngành Bảo vệ an ninh nội bộ. Từ khi bước chân vào môi trường quân ngũ, Trung úy Cường luôn cố gắng học tập, nâng cao trình độ chính trị và đạt được nhiều thành tích. Năm 2022, anh tốt nghiệp và được phân công về công tác tại Đồn Biên phòng Tân Thành, BĐBP tỉnh Tiền Giang.
 
Trung úy Đặng Quốc Cường tuyên truyền IUU và tặng cờ cho ngư dân.
Trung úy Đặng Quốc Cường tuyên truyền IUU và tặng Cờ Tổ quốc cho ngư dân.
 
Trên cương vị là Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Trung úy Cường luôn xác định rõ vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình, không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực trau dồi phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Thời gian qua, Trung úy Cường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các đơn vị tuyên truyền cho nhân dân được 29 buổi/1.358 lượt người tham dự; tuyên truyền trên loa di động được 141 cuộc. Tham mưu đơn vị hỗ trợ ngày công giúp đỡ nhân dân xây dựng, di dời nhà cửa, sửa chữa dặm vá, phát quang đường giao thông nông thôn, nạo vét kinh mương… được 198 ngày công. Tham mưu, phối hợp địa phương tổ chức thành công Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 và 2024. Trung úy Cường đã góp phần đưa tập thể Đội Vận động quần chúng đạt nhiều thành tích, được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng.
 
Trung úy Đặng Quốc Cường thăm, tặng quà cho hộ gia đình chính sách, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trung úy Đặng Quốc Cường thăm, tặng quà cho hộ gia đình chính sách, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, Trung úy Cường còn làm tốt công tác tham mưu, tổ chức các chương trình phối hợp liên kết, như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” gắn với Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trao tặng 101 phần quà cho gia đình khó khăn, vợ và con cán bộ, con nuôi Đồn Biên phòng, phụ nữ địa phương yếu thế, với tổng trị giá hơn 65 triệu đồng và gói 400 đòn bánh tét. Trung úy cường còn tham mưu tổ chức các hoạt động khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 95 người.
 
Trong công tác nắm tình hình địa bàn, Trung úy Cường luôn phát huy tính xung kích; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu đề xuất xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh; tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Trên cương vị là Phó Bí thư Chi đoàn, Trung úy Cường đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy tổ chức hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên, như: Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, góp phần đưa tập thể Chi đoàn đơn vị đạt thành tích cao trong các hoạt động, phong trào.
 
Trung úy Đặng Quốc Cường (bìa phải) xung kích, tình nguyện trong các chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.
Trung úy Cường (bìa phải) xung kích, tình nguyện trong các chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.
 
Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác dân vận phù hợp với đặc điểm địa bàn, thực tế tuyến biên giới gắn với xây dựng mô hình, chương trình điển hình, như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Hũ gạo tình thương”, tham gia xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp...
 
Thượng tá Nguyễn Văn Tĩnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thành nhận xét: “Trung úy Đặng Quốc Cường là cán bộ trẻ nhiệt huyết, năng động, có trách nhiệm trong công việc, luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên. Trong công tác vận động quần chúng, đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo mối quan hệ mật thiết với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương như lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.  Những việc làm ý nghĩa của Trung úy Cường không chỉ góp phần xây dựng đơn vị mà còn có sức lan tỏa để cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đoàn viên, thanh niên noi theo, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới biển”.
 
SĨ ĐAN - HÀ NAM
 
.
.
.