Thứ Sáu, 07/05/2021, 17:50 (GMT+7)
.

Tình hình cách ly y tế tại Tiền Giang tính đến ngày 7-5-2021

(ABO) Theo Sở Y tế Tiền Giang ngày 7-5-2021, hiện tỉnh đang cách ly tại cơ sở y tế 3 người, gồm:

P. H. B., ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy. Trường hợp này nhập cảnh trái phép từ Campuchia , hiện đang cách ly tại Khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy ngày thứ 18; P. H. Th., ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, là người thân của P. H. B., xin vào chăm sóc cho B. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 28-4-2021; N. V. S.,  ngụ ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy. Ngày 26-4, người này nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, đang cách ly tại Trung tâm y tế huyện Cai Lậy ngày thứ 11.

Hiện đang cách ly tại Khách sạn Quảng Trường Mỹ Tho, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho 18 người, gồm:

+ 1 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh từ Đài Loan thuộc Công ty TNHH Want Want VietNam (cách ly ngày thứ 14. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 25-4).

+ 10 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh từ Đài Loan thuộc Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam (cách ly ngày thứ 15. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 25-4).

+ 2 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh từ Thái Lan thuộc Công ty TNHH Royal Foods Việt Nam (cách ly ngày thứ 15. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 25/4/2021).

+ 2 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh từ Trung Quốc thuộc Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng Việt Nam (cách ly ngày thứ 13. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 27-4).

+ 1 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh từ Nhật Bản thuộc Công ty TNHH Nissei Electric MyTho (cách ly ngày thứ 09. Kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 30-4).

+ 1 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh từ Trung Quốc thuộc Công ty TNHH Quảng Việt (Tiền Giang) (cách ly ngày thứ 1. Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành lấy mẫu lần 1. Dự kiến ngày 8-5 có kết quả xét nghiệm).

+ 1 chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh từ Trung Quốc thuộc Công ty TNHH Tongwei Tiền Giang (cách ly ngày thứ 2. Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành lấy mẫu lần 1. Dự kiến ngày 8-5 có kết quả xét nghiệm.

Đến ngày 7-5, tất cả các trường hợp trên sức khỏe đều ổn định. Lúc 20 giờ 40 phút ngày hôm nay, dự kiến đón 3 chuyên gia người nước ngoài thuộc công ty TNHH Royal Foods Việt Nam.

Hiện đang cách ly tại nhà 7 người, gồm:

+ 5 trường hợp đi chung chuyến bay VJ133 có ca (+) BN 2910, gồm: H. N. Đ., ngụ khu phố 10, phường 6, TP.Mỹ Tho, cách ly ngày thứ 11. N. S. L., ngụ ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, cách ly ngày thứ 11; N. M. N., cách ly tại Khu cách ly Công an tỉnh, ngày thứ 11; L.V. H., ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, cách ly ngày thứ 11; P V. Th., ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, cách ly ngày thứ 11.

+ 1 trường hợp đi chung chuyến bay VN7161 có ca dương tính với Covid-19 (N. T. V., ngụ ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước), cách ly ngày 11.

+ 1 trường hợp là F2 của bệnh nhân 2978 (V. T. B., ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành), cách ly ngày thứ 9.

Hiện, tất cả sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu sốt, ho.

Hiện đang cách ly y tế tập trung tại Tiểu đoàn Ấp Bắc: Ngày 6-5, Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang đón 208 công dân từ Malaysia về cách ly y tế tập trung (gồm: 111 nữ, 97 nam, trong đó có 2 trẻ em). Toàn bộ số công dân này sẽ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang lấy mẫu dịch ngoáy mũi, họng lần 1 chuyển Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 theo quy định.

                                                                                                                                                                  M.T

.
.
.