.

Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ Tiền Giang nhân lực và trang thiết bị phòng, chống dịch

Cập nhật: 21:21, 31/07/2021 (GMT+7)

(ABO) Chiều 31-7, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã đến làm việc với tỉnh Tiền Giang. Cùng tham gia với đoàn công tác của Bộ Y tế có lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ Y tế…

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.

TIỀN GIANG ĐANG CẦN HỖ TRỢ TỪ TRUNG ƯƠNG

Báo cáo về tình hình dịch, bệnh Covid-19 tại Tiền Giang cũng như công tác phòng, chống dịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, Tiền Giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 3 tuần qua. Dù đã rất nỗ lực nhưng Tiền Giang vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục hỗ trợ tỉnh.

Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tiền Giang về nhân lực và vật lực để phòng, chống Covid-19
Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tiền Giang về nhân lực và vật lực để phòng, chống dịch Covid-19.

Việc điều trị các ca bệnh nặng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế khẩn cấp hỗ trợ tỉnh trang thiết bị cần thiết; đồ bảo hộ y tế để đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ y tế và đặc biệt là hỗ trợ thêm cho tỉnh một số y, bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, hạn chế thấp nhất bệnh nhân tử vong.

Cụ thể về nhân sự, Tiền Giang xin chi viện 10 bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu; 30 điều dưỡng; 50 nhân sự xét nghiệm, lấy mẫu. Đối với các ca bệnh nặng, vượt khả năng điều trị của tỉnh, đề xuất được chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên để được điều trị.

 Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh kiến nghị trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh kiến nghị trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về trang thiết bị, Bộ Y tế đã hỗ trợ cho tỉnh Tiền Giang một số trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, gồm: 2 máy xét nghiệm Realtime RT-PCR; 1 máy tách chiết, 110.000 test sinh phẩm chẩn đoán nhanh; 1 xe tiêm vắc xin lưu động; 1 xe vận chuyển vắc xin.

Ngoài sự hỗ trợ trên, tỉnh Tiền Giang đề nghị được tiếp tục hỗ trợ các trang thiết bị bổ sung cho Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19 gồm 68 máy thở xâm nhập và 1 máy ECMO; cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ cần bổ sung 4 máy X-quang di động; 4 máy siêu âm; 4 máy xét nghiệm sinh hóa; 4 máy xét nghiệm huyết học.

Bên cạnh đó, tỉnh rất cần hỗ trợ khẩn cấp các trang thiết bị, sinh phẩm gồm 5.000 khẩu trang N95; 50.000 bộ kit test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; 2 máy thở chức năng cao; 20 máy thở xâm nhập và không xâm nhập; 1 xe tiêm vắc xin lưu động.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Tiền Giang kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 có sự chỉ đạo thống nhất giữa các địa phương (nhất là TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương...) trong công tác phối hợp với tỉnh đưa công dân Tiền Giang đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương tập trung về lại tỉnh. Vì hiện nay, số lượng người về tỉnh không tập trung, chủ yếu tự di chuyển bằng đường bộ, đường biển nên tỉnh rất khó kiểm soát.

Đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế cho phép Ban Chỉ đạo tỉnh được xin ý kiến trực tuyến đối với một số vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt ngoài khả năng trong quá trình chống dịch, đặc biệt là trong điều trị bệnh nhân nặng.

CẦN GIẢM CA MẮC VÀ CA TỬ VONG

GS.TS Nguyễn Thanh Long yêu cầu tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để làm gương.

Qua giám sát thực tế, Bộ Trưởng Bộ Y tế nhận định, Tiền Giang đang có những khó khăn, do đó Bộ Y tế sẽ hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của tỉnh nhằm phục vụ tốt công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 và giảm tử vong, vì hiện nay tỷ lệ tử vong của bệnh nhân Covid-19 tại Tiền Giang đang ở mức cao, trên 1,8%.

Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giám sát tại Trung tâm hồi sức Bệnh nhân Covid-19
Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (thứ hai bên trái) giám sát tại Trung tâm Hồi sức Bệnh nhân Covid-19.
Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (thứ hai bên trái) giám sát tại Bệnh viện dã chiến số 5
Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (thứ ba bên trái) giám sát tại Bệnh viện Dã chiến số 5.

Trong điều trị, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Tiền Giang thực hiện tốt việc phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19, ưu tiên nhân lực và trang thiết bị cho cơ sở điều trị bệnh nhân có bệnh nền, bệnh nhân nặng và rất nặng. Đối với các bệnh nhân không triệu chứng thì theo dõi sát nhằm phát hiện kịp thời trường hợp diễn biến nặng để chuyển viện điều trị và thực hiện can thiệp hồi sức khẩn cấp.

Về công tác tiêm vắc xin, Bộ Trưởng Bộ Y tế yêu cầu Tiền Giang xúc tiến nhanh xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin. Bộ trưởng khẳng định từ nay đến cuối năm 2021, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho Tiền Giang trên 2,5 triệu liều vắc xin các loại. Với số lượng vắc xin này, ngành Y tế Tiền Giang phải có kế hoạch tiêm cụ thể và nhanh nhất có thể để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, quá trình tiêm chủng phải đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng, chống dịch tại điểm tiêm.

Sau khi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, Bộ Trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác đã đến giám sát tại Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19 và Bệnh viện Dã chiến số 5 của tỉnh.

THỦY HÀ - VĂN THẢO

 

 

.
.
.