.

Tiền Giang mở rộng "vùng xanh" phía Đông kinh Chợ Gạo

Cập nhật: 16:22, 09/09/2021 (GMT+7)

(ABO) Sáng 9-9, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp.

Theo số liệu từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh Tiền Giang, trong 9 ngày tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, từ ngày 30-8 đến 8-9, toàn tỉnh ghi nhận 1.721 F0, trung bình mỗi ngày có 172 F0.

Biểu đồ F0 toàn tỉnh cho thấy tình hình ca mắc Covid-19 của Tiền Giang đã chựng lại và đang trên đà đi xuống.
Biểu đồ F0 toàn tỉnh cho thấy tình hình ca mắc Covid-19 của Tiền Giang đã chựng lại và đang trên đà đi xuống.

Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh nhận định, sau khi thực hiện đồng bộ các giải pháp khống chế, kiểm soát thì tình hình ca mắc Covid-19 của Tiền Giang đã chựng lại và đang trên đà đi xuống. Đây là một tín hiệu mừng sau hơn 3 tháng quyết liệt chống dịch của tỉnh Tiền Giang.

Trong 1.721 F0 phát hiện trong 10 ngày qua, có 708 ca phát hiện trong khu cách ly; 632 ca phát hiện trong khu vực phong tỏa; 228 ca phát hiện ngoài cộng đồng; 26 ca ghi nhận tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; 92 ca ghi nhận tại khu cách ly Công an tỉnh; 12 ca ghi nhận tại khu nhà trọ; 15 ca phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế và 12 ca ghi nhận tại chùa Phổ Đức.

Trong khoảng thời gian này, cũng phát sinh 2 ổ dịch mới ở xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy (1 ca qua sàng lọc y tế) và tại phường 2, TX. Cai Lậy (1 ca qua sàng lọc cộng đồng). Nâng tổng số đến thời điểm ngày 8-9, toàn tỉnh có 156 ổ dịch, với tổng số 11.707 F0.

Kết quả từng bước đẩy lùi dịch Covid-19 của Tiền Giang là sự kết hợp của nhiều giải pháp. Trong đó việc giãn cách và thực hiện kế hoạch tầm soát bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng đã góp phần quan trọng làm sạch mầm bệnh tại nhiều địa bàn.

Trong thực hiện kế hoạch tầm soát Covid-19 diện rộng giai đoạn 1, toàn tỉnh Tiền Giang đã bóc tách được gần 1.600 F0. Từ kết quả này, tỉnh triển khai thực hiện tầm soát diện rộng giai đoạn 2 từ ngày 28-8. Kết quả đến 16 giờ ngày 8-9, ghi nhận từ 9/11 huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chiến dịch xét nghiệm tầm soát Covid-19 cộng đồng đợt 2, có 322.542 mẫu test nhanh gộp đã thực hiện, qua đó phát hiện 573 mẫu dương tính, chiếm 0,2% tổng số mẫu test nhanh thực hiện; qua phân tích phát hiện 647 ca F0, tỷ lệ mẫu dương tính trong tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR là 26,5%.

Cùng với tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, Tiền Giang đang thực hiện kế hoạch thiết lập, bảo vệ và mở rộng “vùng xanh”. Theo kế hoạch này thì xét nghiệm, bóc tách F0 đến đâu thì bảo vệ đến đó.

UBND tỉnh Tiền Giang có chủ trương thiết lập, bảo vệ và mở rộng vùng an toàn bao gồm các huyện phía Đông của tỉnh, lấy phía Đông kinh Chợ Gạo làm ranh giới gồm một phần của huyện Chợ Gạo (một phần thị trấn Chợ Gạo và các xã: An Thạnh Thủy, Bình Phan, Xuân Đông, Hòa Định, Bình Ninh, Bình Phục Nhứt), các huyện: Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và TX. Gò Công nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh định hướng nhiệm vụ từ nay đến ngày 15-9,
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh định hướng nhiệm vụ từ nay đến ngày 15-9 tại cuộc họp.

Định hướng nhiệm vụ từ nay đến ngày 15-9, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng trong cộng đồng để xác định chính xác các vùng nguy cơ. Tiếp tục kiểm soát, quản lý chặt chẽ công tác phòng, chống dịch trong khu cách ly tập trung, hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo trong khu cách ly và trong lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời, Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát địa bàn để hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương (nhất là chính quyền cơ sở) quản lý chặt chẽ địa bàn, kiểm soát được các hoạt động của người dân, không để xảy ra tập trung đông người, tổ chức đám, tiệc không đúng quy định về phòng, chống dịch. Chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp người đứng đầu để xảy ra ổ dịch và lây lan trong cộng đồng do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh chỉ đạo phải tăng cường hơn nữa hoạt động của các chốt, trạm, đội tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; củng cố hoạt động của Tổ dân phố, Tổ Covid cộng đồng. Tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, kịp thời động viên, khen thưởng lực lượng làm công tác phòng, chống dịch theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp trên khen thưởng theo quy định.

THỦY HÀ

 

.
.
.