.

Giao lưu nghệ thuật cải lương các tỉnh miền Tây Nam bộ

Cập nhật: 14:09, 18/04/2023 (GMT+7)

(ABO) Tối 17-4, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật cải lương các tỉnh miền Tây Nam bộ lần thứ 1 năm 2023 tại Rạp hát Thầy Năm Tú (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Tham dự chương trình có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu; lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND TP. Mỹ Tho; Phòng Văn hóa -Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị, thành...

trích đoạn cải lương nổi tiếng như: Cờ nghĩa giồng Sơn Quy
Trích đoạn cải lương "Cờ nghĩa giồng Sơn Quy".

Chương trình giao lưu nghệ thuật cải lương các tỉnh miền Tây Nam bộ diễn ra trong 2 đêm 17 và 18-4 với sự tham gia của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang, Nhà hát Trần Hữu Trang, Nhà hát Tây Đô, Đoàn Nghệ thuật cải lương tỉnh Bến Tre và Long An.

Trích đoạn Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ
Trích đoạn vở tuồng "Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ".

Trong đêm giao lưu đầu tiên, khán giả mộ điệu được thưởng thức nhiều trích đoạn cải lương nổi tiếng như: Trích đoạn "Cờ nghĩa giồng Sơn Quy" do Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang biểu diễn; "Thần Nữ dâng Ngũ Linh Kỳ" do Đoàn Nghệ thuật cải lương tỉnh Long An biểu diễn; "Đối diện người xưa" do Đoàn Nghệ thuật cải lương tỉnh Bến Tre biểu diễn và nhiều tiết mục ca cổ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước.

Trích đoạn Đối diện người xưa
Trích đoạn "Đối diện người xưa".

Theo Ban tổ chức, tối 18-4, chương trình giao lưu sẽ tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả mộ điệu với các tiết mục, trích đoạn cải lương đến từ các đơn vị: Nhà hát Trần Hữu Trang (TP. Hồ Chí Minh) và Nhà hát Tây đô (TP. Cần Thơ). 

Chương trình thu hút đông đảo người dân đến xem
Chương trình thu hút đông đảo người dân đến xem.

Chương trình giao lưu nghệ thuật cải lương các tỉnh miền Tây Nam bộ lần thứ I năm 2023, nhằm kỷ niệm 105 năm vở cải lương đầu tiên ra đời tại Rạp hát Thầy Năm Tú; đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật cải lương - mà Tiền Giang là “cái nôi cải lương” của vùng đất Nam bộ.

GIA TUỆ - TUẤN LÂM

.
.
.