.

Cán bộ Hội trẻ nhiệt huyết, năng động

Cập nhật: 09:07, 03/03/2020 (GMT+7)

Mỗi khi nhắc đến đồng chí Nguyễn Trần Ngọc Thương (sinh năm 1987), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì nhiều hội viên phụ nữ (HVPN) của xã đều khen ngợi là cán bộ Hội trẻ năng động, nhiệt tình, luôn tận tâm giúp đỡ chị em HVPN.

 

Trong quá trình công tác ở Hội LHPN xã Mỹ Phong, đồng chí Thương luôn được cấp trên tin tưởng, HVPN tín nhiệm bầu giữ lần lượt các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Phong từ năm 2015 cho đến nay.

Để thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ được giao, đồng chí Thương không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đặc biệt đồng chí luôn vận dụng việc học tập và làm theo Bác vào thực tế công việc và cuộc sống hằng ngày, nhất là trong việc vận động xây dựng nhiều mô hình gắn kết HVPN giúp nhau phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Với vai trò là Đảng ủy viên Đảng bộ xã Mỹ Phong, Chủ tịch Hội LHPN xã, đồng chí Thương đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch với nhiều giải pháp nâng chất hoạt động Hội.

Trong đó, đồng chí cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Mỹ Phong chỉ đạo thành lập và nhân rộng mô hình “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”.

Bên cạnh đó, đồng chí thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, vận động HVPN nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; đồng thời, vận động HVPN tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ xã Mỹ Phong chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, đồng chí Thương cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN xã Mỹ Phong phát động các phong trào như: “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo”... được HVPN đồng tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, đồng chí Thương cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã dành nhiều thời gian tìm hiểu thực tế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh khó khăn của từng HVPN; từ đó, thống kê danh sách hộ gia đình nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời bằng nhiều hình thức: Hỗ trợ phương tiện sinh kế, vay vốn ưu đãi, giúp cây, con giống…

Bên cạnh đó, đồng chí Thương còn lãnh đạo Hội LHPN xã Mỹ Phong thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên 18 Tổ tín dụng tiết kiệm, 8 Tổ góp vốn xoay vòng và 21 Tổ nuôi heo đất.

Từ số tiền tiết kiệm được, các tổ đã giúp cho trung bình từ 15 đến 20 HVPN vay vốn không lãi suất, với số tiền vay từ 2 - 5 triệu đồng/HVPN.

Ngoài ra, đồng chí Thương cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã khai thác, duy trì hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang với 925 HVPN vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tổng dư nợ trên 18 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực không ngừng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, say mê với phong trào phụ nữ và công tác của Hội LHPN, đồng chí Thương đã lãnh đạo, xây dựng hoạt động Hội LHPN xã Mỹ Phong ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả. Bản thân đồng chí Thương cũng được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

P. MAI

.
.
.