Thứ Sáu, 12/03/2021, 19:40 (GMT+7)
.

Tổ chức "Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính"

(ABO) Nhằm tạo không khí sôi nổi trong Tháng Thanh niên 2021, hưởng ứng đợt phát động ra quân do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang phát động, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Đoàn khối) đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn khối tổ chức đồng loạt “Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính và “Ngày Chủ nhật xanh” trong Tháng Thanh niên.

Hoạt động “Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của các chi đoàn trực thuộc Đoàn khối. Các đội tình nguyện đã tham gia tư vấn pháp lý, hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân như: Tư vấn một số thủ tục hành chính đăng ký hộ khẩu thường trú, đăng ký xe ô tô, xe gắn máy; hỗ trợ cấp đổi thẻ bảo hiểm xã hội; tư vấn pháp luật; hướng dẫn hồ sơ công chứng; hỗ trợ quyết toán thuế; xử lý, giải quyết các văn bản, thủ tục hành chính còn tồn đọng...

 
 

Các cơ sở Đoàn tham gia "Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang.

 

“Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” là hoạt động được Ban Thường vụ Đoàn khối chỉ đạo tổ chức đồng loạt, tạo hiệu ứng tốt, có sức lan tỏa và là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng quần chúng nhân dân.

Đồng thời, là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh phong trào sáng kiến, xây dựng các mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Đoàn viên, thanh niên cơ sở phát tờ rơi tuyên truyền biến đổi khí hậu, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường cho người dân. 

 

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các cấp bộ Đoàn trong toàn khối cũng đã đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, với thông điệp “Xây dựng mô hình Văn phòng Xanh - Thân thiện với môi trường”.

Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kến thiết Tiền Giang thực hiện công trình thanh niên "Ngày Chủ nhật xanh".

 

Đoàn cơ sở Báo Ấp Bắc thực hiện công trình thanh niên "Ngày Chủ nhật xanh".

 

Đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động Tiền Giang thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" bằng việc vệ sinh cổng và sân cơ quan. 

 

Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Phước tổ chức thực hiện công trình thanh niên "Đổ đá xanh tuyến đường 2 km".

 

Trong đợt ra quân lần này, các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chung tay bảo vệ môi trường như: Phát động mô hình Văn phòng Xanh tại các bàn làm việc; vệ sinh tại các trụ sở cơ quan, đơn vị; trồng cây, chăm sóc các "hàng cây thanh niên", "vườn hoa thanh niên"; ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, tái chế rác thải thành vật dụng thân thiện với môi trường.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn khối còn tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết; bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, làm sạch biển… Các hoạt động đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

 
 

Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, phòng, chống Covid-19, sốt xuất huyết, bảo vệ môi trường...

 

Tiêu biểu trong đợt ra quân lần này, có sự tham gia của Ban Thường vụ Đoàn khối và Đoàn cơ sở của các đơn vị: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang; Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang; Báo Ấp Bắc; Trường Chính trị Tiền Giang..., làm vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc; phân loại rác thải tại nguồn, thu gom xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa; triển khai Chiến dịch “Hãy làm sạch biển" năm 2021; công trình “Đổ đá xanh 2 km đường Tây Tuyến 4 (ấp Mỹ Hòa, xã Phước Lập, huyện Tân Phước) nhằm tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp tại địa phương...

 

Thực hiện Chiến dịch "Hãy làm sạch biển" năm 2021.

 

Hoạt động này không chỉ làm sạch môi trường mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi người về bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen xả rác bừa bãi; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

THIÊN LÝ

 

 

.
.
.