.

Chung tay chăm lo người có công

Cập nhật: 09:17, 22/10/2022 (GMT+7)

Những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Đến nay, 100% người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức bình quân trung bình ở địa bàn nơi cư trú.

Tỉnh Tiền Giang tổ chức đưa người có công đi viếng lăng Bác Hồ, tham quan thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.
Tỉnh Tiền Giang tổ chức đưa người có công đi viếng lăng Bác Hồ, tham quan thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

Hiện tại, toàn tỉnh Tiền Giang thực hiện chính sách ưu đãi thường xuyên cho 17.500 người có công và thân nhân liệt sĩ, gồm các đối tượng là lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị bắt, tù đày… Những năm qua, công tác chăm sóc người có công trong tỉnh đã trở thành hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa sâu sắc, chính sách ưu đãi được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, các phong trào đền ơn đáp nghĩa được thúc đẩy mạnh mẽ.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Tiền Giang Phan Thanh Vân cho biết, chính sách ưu đãi đối với người có công là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc đối với những người có công với đất nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng của chính sách này nên việc triển khai thực hiện được các cấp, các ngành hết sức quan tâm. Sở đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, chăm sóc người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Lý Văn Cẩm trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Hạnh (con liệt sĩ), ngụ ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè.
Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Hạnh (con liệt sĩ), ngụ ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè.

Ngoài việc đảm bảo chi trả trợ cấp thường xuyên cho người có công, nhiều chính sách hỗ trợ khác cũng được tỉnh thực hiện tốt. Hằng năm, tỉnh Tiền Giang vận động trên 10 tỷ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và cha, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, thương binh nặng; đỡ đầu con thương binh, liệt sĩ vượt khó học tập, thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với con của người có công theo quy định.

Theo thống kê của Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang, tính đến nay, toàn tỉnh đã xác nhận, giải quyết chế độ và quản lý hồ sơ 132 ngàn đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, gồm: 35.550 liệt sĩ; 5.980 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (trong đó có 168 Mẹ còn sống); 11.648 thương binh; 2.432 bệnh binh; 968 cán bộ lão thành cách mạng; 514 cán bộ tiền khởi nghĩa; 2.392 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 2.043 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; 51 Anh hùng Lực lượng vũ trang; 13.870 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; 4.779 người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp hằng tháng; 23.585 người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp 1 lần.

Trong đó, đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng tính đến thời điểm này là hơn 17.500 đối tượng, với kinh phí chi trả gần 400 tỷ đồng/năm từ nguồn ngân sách Trung ương; so với các địa phương khác thì Tiền Giang là tỉnh có nhiều đối tượng người có công, do trước đây là địa bàn trọng yếu, trong kháng chiến chịu đựng nhiều bom đạn ác liệt của Mỹ, ngụy…

Song song đó, việc xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh Tiền Giang có 20 nghĩa trang liệt sĩ, gồm 1 nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, 5 nghĩa trang liệt sĩ huyện và 14 nghĩa trang liệt sĩ xã. Tổng số mộ liệt sĩ đang quản lý trong các nghĩa trang là 20.394 mộ đã được xây vỏ mộ, bảo quản chu đáo.

Tỉnh đã xây dựng 162 nhà bia ghi tên liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Năm 2022, Tiền Giang cũng được Trung ương hỗ trợ 12 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ.

Trong năm 2022, Tiền Giang có 387 hộ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ (xây mới 115 căn và sửa chữa 272 căn). Ngoài ra, còn thực hiện bàn giao 11 nhà tình nghĩa từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh, với mức kinh phí 60 triệu đồng/căn. Bên cạnh đó, ngoài quà tặng của Trung ương, hằng năm tỉnh trích ngân sách gần 20 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trong các dịp lễ tết. 

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang còn phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tặng quà cho 269 thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên địa bàn tỉnh (mức quà 15 triệu đồng/người), tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng; tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, với 180 Mẹ (mức quà 5 triệu đồng/Mẹ), tổng kinh phí 900 triệu đồng…

Trao nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Sáu (con liệt sĩ), ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo.
Trao nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Sáu (con liệt sĩ), ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo.

Đặc biệt, vừa qua, Sở LĐTB&XH phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang tổ chức Đoàn đưa 30 cựu chiến binh đi tham quan nhà tù Côn đảo; đồng thời, tổ chức khám sức khỏe cho người có công và chuẩn bị tổ chức 3 đợt đưa 210 người có công với cách mạng đi viếng lăng Bác Hồ, tham quan thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, thời gian dự kiến vào tháng 10 và 11-2022.

Có thể nói, trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được tỉnh Tiền Giang quan tâm thực hiện tốt, góp phần vơi bớt nỗi đau mất mát của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ…

Đồng chí Phan Thanh Vân cho biết, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong thời gian tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện giúp các đối tượng người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư; đồng thời, triển khai và thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, xã hội hóa công tác chăm sóc người có công, tạo điều kiện cho con em người có công với cách mạng kế tục sự nghiệp vẻ vang của cha anh.

SONG AN

.
.
.