.
CỰU CHIẾN BINH HUYỆN CAI LẬY:

Góp sức giữ gìn an ninh trật tự cơ sở

Cập nhật: 08:41, 07/04/2023 (GMT+7)

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp sức giữ bình yên cho các khu dân cư.

Ấp Xuân Sắc, xã Hội Xuân có diện tích tự nhiên 149 ha, 292 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu. Là địa bàn giáp ranh các xã Cẩm Sơn, Hiệp Đức và tuyến sông Ba Rài, đường giao thông liên xóm, ấp với nhiều nhánh rẽ, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có thời điểm diễn biến phức tạp. Chung tay giữ bình yên xóm ấp, Chi hội CCB ấp Xuân Sắc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chi hội CCB phối hợp Chi bộ, Ban lãnh đạo ấp tuyên truyền pháp luật, thông tin về tình hình an ninh trật tự, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để hội viên, người dân nâng cao cảnh giác.

Chi hội CCB ấp Xuân Sắc cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự cho  hội viên trong một buổi sinh hoạt.
Chi hội CCB ấp Xuân Sắc cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự cho hội viên trong một buổi sinh hoạt.

Đồng thời, Chi hội CCB ấp Xuân Sắc thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở và cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật hoàn lương. Nhiều hội viên CCB là thành viên Đội dân phòng, Tổ nhân dân tự quản, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuần tra, quản lý địa bàn. Nhiều năm liền, Chi hội CCB ấp Xuân Sắc không có gia đình hội viên CCB vi phạm pháp luật.

Ông Bạch Văn Mười Anh, hội viên Chi hội CCB ấp Xuân Sắc cho biết: “Bảo vệ an ninh trật tự xóm ấp cũng là bảo vệ tài sản của chính mình. Bản thân tôi tham gia Đội dân phòng, ngoài phối hợp tuần tra, tôi còn vận động người thân trong gia đình và hàng xóm cùng nhau đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế”.

Phát huy vai trò của CCB tham gia phòng, chống tội phạm, Hội CCB huyện Cai Lậy chỉ đạo các cơ sở Hội phát huy vai trò của hội viên trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng các mô hình tự quản. Tại địa bàn dân cư, hội viên CCB nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giáo dục con cháu trong gia đình ý thức chấp hành pháp luật, được nhân dân tin tưởng. Hội CCB huyện và cơ sở duy trì hiệu quả các mô hình “Tuyến đường CCB tự quản”, “Tổ nắm tin”, tích cực phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật. 

5 năm qua, hội viên CCB huyện Cai Lậy đã cung cấp 345 nguồn tin tố giác tội phạm cho ngành Công an điều tra, truy bắt, xử lý; phối hợp vận động, nhắc nhở 63 trường hợp buôn bán, xây cất lều quán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, cảm hóa 8 đối tượng vi phạm pháp luật tiến bộ, hòa giải thành 471 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, các cấp Hội còn chủ động phối hợp lực lượng Công an, Quân sự tuần tra đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông. Nhiều hội viên CCB nêu cao tinh thần gương mẫu, xung kích trong các hoạt động, là điển hình được tuyên dương trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Góp sức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Hội CCB huyện Cai Lậy và cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong hội viên. Các cơ sở Hội nắm vững địa bàn phụ trách, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Hội CCB huyện thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình tự quản để kịp thời biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa, thu hút cán bộ, hội viên CCB và nhân dân tham gia.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.