.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang chúc mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567

Cập nhật: 16:23, 30/05/2023 (GMT+7)

(ABO) Ngày 30-5, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Tấn Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại chùa Vĩnh Tràng (TP. Mỹ Tho) nhân kỷ niệm 2567 năm Ngày sinh Đức Phật Thích ca mâu ni.

Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2567
Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đến chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567.
Đồng chí Đỗ Tấn Hùng trao quà chúc mừng Phật đản 2567 đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Tấn Hùng trao quà chúc mừng Đại lễ Phật đản 2567 đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc.

Tham gia Đoàn công tác còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu; lãnh đạo HĐND tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh…

Tại buổi đến thăm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Tấn Hùng đã đánh giá cao vai trò của đồng bào Phật giáo trong việc góp phần ổn định dân sinh, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo các huyện và các ban chuyên ngành đã lãnh đạo tăng, ni, phật tử thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" với phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Đặc biệt, đồng bào Phật giáo đã có nhiều hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng chào mừng Phật đản. Nhân mùa Phật Đản năm nay, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Tấn Hùng gửi đến các chức sắc, chức việc, tăng, ni và đồng bào Phật tử lời chúc an lạc, hạnh phúc.

Bà Bùi Thị Mai, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh trao thiệp chúc mừng đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc
Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang Bùi Thị Mai trao thiệp chúc mừng Đại lễ Phật đản đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho tăng, ni, phật tử trong tỉnh được tự do tu học; xây dựng, chỉnh trang cơ sở thờ tự khang trang và tham gia các hoạt động xã hội theo phương châm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, cũng như tổ chức tốt các hoạt động hướng đến Đại lễ Phật đản 2567.

THỦY HÀ

 

.
.
.