.

Đề nghị nghiên cứu hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi chức do sắp xếp đơn vị hành chính

Cập nhật: 20:03, 12/07/2023 (GMT+7)

Bộ Nội vụ dự kiến số cán bộ lãnh đạo đơn vị hành chính cấp huyện dôi dư khoảng 2.500 người; cấp xã khoảng 27.900 người, cán bộ không chuyên trách cấp xã khoảng 16.000 người.

a
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình tại phiên họp

Chiều 12-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Tổng kết phần thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, UBTVQH yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên thảo luận, hoàn thiện dự thảo xin ý kiến UBTVQH bằng văn bản trước khi Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực ban hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tạo điều kiện cho Chính phủ và các địa phương sớm triển khai thực hiện.

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, chỉ tính riêng giai đoạn 2023-2025 dự kiến sẽ tiến hành sắp xếp đối với 33 đơn vị hành chính cấp huyện và trên 1.300 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp (chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu). Việc sắp xếp tuân thủ nguyên tắc hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, tạo động lực, tạo không gian cho phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới nâng cao đời sống của người dân và giữ được ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, vừa qua, bộ làm việc với 63 tỉnh, thành, rà soát và đưa ra phương án sắp xếp. Từ đó, Bộ Nội vụ đã tính toán dự kiến số cán bộ công chức dôi dư tương ứng. Theo đó, số cán bộ lãnh đạo đơn vị hành chính cấp huyện dôi dư khoảng 2.500 người; cấp xã khoảng 27.900 người, cán bộ không chuyên trách cấp xã khoảng 16.000 người.

Chịu trách nhiệm chủ trì thẩm tra, Ủy ban Pháp luật nhận định, các quy định trong dự thảo về kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp đã thể hiện đúng tinh thần kết luận của UBTVQH từ phiên họp thứ 23 và kiến nghị của nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo nghị quyết quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp đơn vị hành chính. Điều này nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ tinh thần của Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị là quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động do sắp xếp.

Theo sggp.org.vn

 

.
.
.