.

Bộ đội Biên phòng Tiền Giang cứu hộ, cứu nạn phương tiện bị chìm trên biển

Cập nhật: 14:48, 19/11/2023 (GMT+7)
(ABO) Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang cho biết, lúc 10 giờ ngày 17-11, phương tiện mang biển đăng ký SG 3430 TS do bà Trần Thị Hưởng (sinh năm 1963, ngụ tại khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) làm chủ, hành nghề giã cào đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Tiền Giang cách cửa sông Soài Rạp khoảng 11 hải lý về phía Đông Đông Nam thì bị sóng đánh chìm.
 
Trên phương tiện lúc này có 2 người gồm: Ông Phạm Văn Sáu (sinh năm 1962, ngụ khu phố 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, chồng của bà Hưởng) điều khiển phương tiện, ông Ngô Văn Kiểng (sinh năm 1970, ngụ khu phố 2, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông).
 
Trục vớt đưa phương tiện SG 3430 TS bị nạn vào nơi neo đậu.
Trục vớt đưa phương tiện SG 3430 TS bị nạn vào nơi neo đậu.
Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Kiểng Phước phối hợp với chính quyền địa phương huy động nhiều phương tiện và thông qua hệ thống thông tin vô tuyến kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên khu vực gần nơi phương tiện SG 3430 TS bị nạn để cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, chỉ đạo Hải đội 2 điều động tàu khẩn trương cơ động ra vị trí phương tiện bị nạn để tham gia tìm kiếm cứu nạn.
 
Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, ông Ngô Văn Kiểng đã được các phương tiện hoạt động gần nơi xảy ra tai nạn cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng và một số phương tiện của địa phương tiếp tục tìm kiếm phương tiện và nạn nhân còn lại trên khu vực phương tiện bị nạn.
 
Qua thời gian tìm kiếm, đến 19 giờ ngày 18-11, lực lượng cứu hộ, cứu nạn phát hiện vị trí phương tiện bị chìm, phát hiện thi thể ông Phạm Văn Sáu bị mắc kẹt trong cabin của phương tiện. Lực lượng phối hợp cứu hộ đã tổ chức trục vớt đưa phương tiện SG 3430 TS vào bờ.
 
Đồn Biên phòng Kiểng Phước phối hợp với Công an thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông và các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục pháp lý; bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức mai táng. Đồng thời, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau, mất mát này.
 
ĐOÀN PHÁT - HÀ NAM
 
.
.
.