Thứ Hai, 19/03/2018, 14:29 (GMT+7)
.

Giải tỏa chợ tự phát gần cầu Hai Tân

Ngày 19-3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng ra quân giải tỏa chợ tự phát gần cầu Hai Tân (ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới.

Lực lượng giải tỏa cào bỏ nền bê tông lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới.
Lực lượng giải tỏa cào bỏ nền bê tông lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới.

Lực lượng giải tỏa đã thực hiện tháo gỡ các dù bạt mái che, chặt mé cây xanh và cào bỏ nền bê tông lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới đường tỉnh 864, khu vực gần cầu Hai Tân.

Theo ghi nhận, ngoài lực lượng làm nhiệm vụ, người dân cũng tự tháo gỡ các mái che, công trình lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới.

Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ, người dân cũng tự tháo dỡ mái che lấn chiếm và chặt mé cây xanh
Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ, người dân cũng tự tháo dỡ mái che lấn chiếm và chặt mé cây xanh.

Chợ tự phát gần cầu Hai Tân là chợ được Ban ATGT chọn làm điểm để tạo cơ sở cho các xã của huyện Cai Lậy lập kế hoạch cụ thể, xử lý nghiêm các chợ tự phát lấn chiếm hành lang lộ giới khác như: Chợ tự phát khu vực gần cầu Trắng và cầu Bình Thạnh (xã Bình Phú), chợ tự phát khu vực chợ Ngã 5 (trước UBND xã Phú Nhuận); chợ tự phát khu vực cầu Thầy Cai (thuộc 2 xã Long Trung và Long Tiên); chợ tự phát khu vực chợ An Thái, chợ Tân Phong (xã Tân Phong); chợ tự phát khu vực cầu Phú An 2 (xã Phú An); chợ tự phát trước UBND xã Mỹ Long.

CAO THẮNG

.
.
.