Thứ Năm, 29/11/2018, 20:02 (GMT+7)
.

Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí trong 11 tháng năm 2018

(ABO) Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang, trong tháng 11 năm 2018, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm hai tiêu chí về số vụ và số người bị thương, số người chết không tăng không giảm, trung bình cả 3 tiêu chí giảm 37,72%. Tuy nhiên số vụ và số người bị thương giảm sâu: Cụ thể, số vụ giảm 19 vụ (giảm 44,19%) và số người bị thương giảm 20 người (giảm 68,97%.
Tuyên truyền ATGT trong trường học qua trưng bày hình ảnh tai nạn giao thông.
Tuyên truyền ATGT trong trường học qua trưng bày hình ảnh tai nạn giao thông.

Trong 11 tháng năm 2018, toàn tỉnh xảy ra: 318 vụ, làm chết 212 người, làm bị thương 184 người, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó số vụ giảm 62 vụ (giảm 16,32%), số người chết giảm 34 người (giảm 13,82%), số người bị thương giảm 45 người (giảm 19,65%).

Các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường dẫn cao tốc, đường tỉnh, đường nội ô nội thị có số vụ đều giảm, riêng đường huyện tai nạn giao thông tăng (tăng 2 vụ, tăng 3 người chết và tăng 2 người bị thương) và đường tỉnh tuy có giảm về số vụ và số người bị thương nhưng lại tăng về số người chết do đó tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp ...

Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu liên quan đến mô tô, xe máy (có đến 83,33% nguyên nhân tai nạn giao thông do mô tô, xe máy). Thời gian thường xảy ra tai nạn giao thông vào khung giờ cao điểm mật độ phương tiện đông và vào ban đêm từ 16 giờ đến 23 giờ xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông (chiếm 58,33%).
 
P.L
.
.
.