Thứ Tư, 12/12/2018, 21:26 (GMT+7)
.

Lắp đặt bổ sung biển báo "Cấm dừng xe, đỗ xe" đường Lý Thường Kiệt

(ABO) Sau khi lắp đặt biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe” theo giờ cao điểm áp dụng cho các loại ô tô hai bên đường Lý Thường Kiệt đoạn từ ngã ba Lê Văn Phẩm - Lý Thường Kiệt đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Thường Kiệt, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) đoạn đường còn lại của tuyến này (từ cầu Lý Thường Kiệt đến ngã ba Lê Văn Phẩm - Lý Thường Kiệt) vẫn còn diễn biến phức tạp.
 
Hiện nay, tình trạng ô tô thường xuyên đậu đỗ lấn chiếm lòng đường gây nhiều cản trở giao thông, cản trở việc đi lại của nhân dân; các doanh nghiệp kinh doanh, nhà hàng, điểm ăn uống lấn chiếm, sử dụng lòng đường làm nơi đậu xe gây ảnh hưởng rất lớn đến giao thông, sinh hoạt gây bức xúc trong nhân dân và phản cảm về giao thông đô thị.
nga
Tình hình trật tự ATGT ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Thường Kiệt đã được thông thoáng sau khi lắp đặt biển báo. Ảnh: HÀ NAM

Để đảm bảo trật tự ATGT, Ban ATGT tỉnh đề nghị Ban ATGT TP. Mỹ Tho chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị TP. Mỹ Tho tiếp tục lắp đặt biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe” theo giờ cao điểm áp dụng cho các loại ô tô (trừ xe buýt, xe taxi và các loại xe được ưu tiên theo quy định) hai bên đường Lý Thường Kiệt đoạn từ cầu Lý Thường Kiệt đến ngã ba Lê Văn Phẩm - Lý Thường Kiệt với thời gian cấm như đoạn nêu trên: Sáng từ 6 giờ - 8 giờ; trưa từ 11 giờ - 14 giờ; chiều từ 16 giờ - 19 giờ.

P.V
.
.
Liên kết hữu ích
.