Thứ Sáu, 04/01/2019, 16:02 (GMT+7)
.

Tai nạn giao thông cả nước giảm cả 3 tiêu chí

(ABO) Sáng 4-1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
 
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Trong năm 2018 (tính từ 16-11-2017 đến 15-11-2018), tai nạn giao thông (TNGT) trên toàn quốc xảy ra 18.763 vụ, làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 1.348 vụ, số người chết giảm 33 người, số người bị thương giảm 2.238 người. 
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị trực tuyến sáng 4-1..
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị trực tuyến sáng 4-1.
Tại tỉnh Tiền Giang, năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 335 vụ TNGT, làm chết 227 người, bị thương 192 người. So với cùng kỳ năm 2017, TNGT giảm 85 vụ, số người chết giảm 47 người, người bị thương giảm 55 người; cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương giảm 19,89%. Tiền Giang là một trong các tỉnh kiềm chế tốt TNGT năm 2018; và được chủ trì hội nghị cho phát biểu để các địa phương khác nghiên cứu học tập.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cho biết, năm qua, tỉnh Tiền Giang đã giảm 3 tiêu chí về số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương. Có được kết quả này, Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị đều vào cuộc.
 
Ngoài ra, tỉnh cũng có những giải pháp cụ thể như: Lắp đặt hệ thống đèn giao thông trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 50 ở những điểm “đen” về TNGT, lắp camera ở những tuyến đường thường xảy ra TNGT…
 
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Năm 2018, tình hình TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương.Tuy nhiên, một số tỉnh, thành vẫn còn xảy ra nhiều vụ TNGT, trong đó nhiều vụ xảy ra đặc biệt nghiêm trọng; số người chết vẫn còn cao. Nguyên nhân các vụ TNGT chủ yếu là do người điều khiển phương tiện đã uống rượu bia, sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm khi lái mô tô, xe gắn máy; không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô, xe tải… 
 
Trong thời gian tới, đồng chí Trương Hòa Bình chỉ đạo: “Cả hệ thống chính trị phải quyết liệt, bằng nhiều giải pháp để kéo giảm đến mức thấp nhất về số vụ TNGT, số người chết, cũng như số người bị thương; không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng…”.
S.N
.
.
Liên kết hữu ích
.