Thứ Ba, 02/06/2020, 20:54 (GMT+7)
.

Truyền thông "An toàn giao thông cho trẻ em - Trách nhiệm của phụ huynh"

Ngày 30-5, Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) và Sở GD-ĐT Tiền Giang tổ chức sự kiện truyền thông cho phụ huynh. Hơn 200 phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (TP. Mỹ Tho) tham gia.

 

Buổi truyên truyền diễn ra trong không khí cởi mở, các phụ huynh được khảo sát về những kiến thức về ATGT cho trẻ em; tham gia trò chơi có liên quan đến kiến thức ATGT; trao đổi, thảo luận, chia sẻ về các biện pháp bảo đảm ATGT cho trẻ em…

Thượng úy Ngô Anh Dũng, Trung tâm Nghiên cứu ATGT, Học viện Cảnh sát nhân dân đã giúp phụ huynh tìm hiểu các vấn đề liên quan đến ATGT cho trẻ em như: Tình hình và nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ đối với trẻ em; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; bảo đảm ATGT xung quanh khu vực trường học…

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, tại Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có hơn 1.900 trẻ em tử vong vì TNGT, chiếm 25% tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. Tỷ lệ tử vong do TNGT trẻ em ở Việt Nam là 7,39/100.000 học sinh, cao hơn 2,73 lần so với Nhật Bản và gấp 1,25 lần so với Campuchia vào năm 2016… 

Vấn đề TNGT liên quan đến trẻ em là vấn đề hết sức cấp bách. Do vậy, phụ huynh cần nhớ: Trẻ em hoàn toàn có thể là nạn nhân của các vụ TNGT và là đối tượng dễ bị tổn thương hơn người lớn, tình hình TNGT liên quan đến trẻ em hiện nay đang diễn biến phức tạp; nguy cơ TNGT đối với trẻ em từ sự thiếu quan tâm của cha mẹ.

Được biết, Dự án ATGT cho trẻ em tại TP. Mỹ Tho do Quỹ BOTNAR và Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu (GRSP) tài trợ được triển khai từ ngày 5-7-2018. Trong tháng 6-2020, hoạt động này sẽ được triển khai đến tất cả 14 trường tiểu học tham gia Dự án trên địa bàn TP. Mỹ Tho, với sự tham gia của khoảng 2.000 phụ huynh.

XUÂN UYÊN

.
.
.